xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bất ngờ thủ phạm phun thuốc “đầu độc” 400 cây quất cảnh Tết

Tuấn Minh

(NLĐO)- Do mâu thuẫn, ông Hà Thanh Liêm ở Thanh Hóa đã dùng thuốc diệt cỏ “đầu độc” hơn 400 gốc quất cảnh chuẩn bị bán Tết của 2 người hàng xóm.

Chiều ngày 24-1, tin từ Công an huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hoá, cho biết cơ quan này đã điều tra, xác minh làm rõ và tạm giữ ông Hà Thanh Liêm (SN 1966, ngụ thôn 7, xã Hợp Tiến) để điều tra, làm rõ hành vi "Hủy hoại tài sản".

Bất ngờ thủ phạm phun thuốc “đầu độc” 400 cây quất cảnh Tết - Ảnh 1.

Bất ngờ thủ phạm phun thuốc “đầu độc” 400 cây quất cảnh Tết - Ảnh 2.

Vườn quất cảnh chuẩn bị bán Tết của 2 gia đình ông Lê Huy Việt và anh Vũ Đức Huế bị người hàng xóm phun thuốc diệt cỏ hủy hoại

Ông Liêm là nghi phạm phun thuốc diệt cỏ "đầu độc" 400 gốc quất cảnh của nhà hàng xóm là ông Lê Huy Việt (SN 1975, ngụ thôn 7, xã Hợp Tiến) và anh Vũ Đức Huế (SN 1982).

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã thông tin, trưa ngày 8-1, ông Lê Huy Việt ra thăm vườn quất cảnh khoảng 300 cây của gia đình chuẩn bị bán vào dịp Tết Nguyên đán năm 2018 thì bàng hoàng khi thấy hàng loạt cây quất đang chết khô một cách bất thường.

Cạnh đó, vườn quất 110 gốc nhà anh Vũ Đức Huế cũng chết khô tương tự. Qua kiểm tra, hai gia đình cho rằng vườn quất đã bị kẻ gian phun thuốc diệt cỏ lên cây khiến vườn quất bị "đầu độc" dẫn tới chết khô.

Ngay sau đó, gia đình ông Việt và anh Huế đã báo chính quyền địa phương và Công an huyện Triệu Sơn vào cuộc điều tra, làm rõ.

Bất ngờ thủ phạm phun thuốc “đầu độc” 400 cây quất cảnh Tết - Ảnh 3.

Những cây quất cứ rụng lá, thối gốc và rụng quả chết khô gây thiệt hại kinh tế cho 2 hộ gia đình

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an huyện Triệu Sơn đã xác định được đối tượng nghi vấn là ông Hà Thanh Liêm (hàng xóm của ông Việt và anh Huế). Thời điểm phát hiện sự việc, ông Liêm không có mặt ở địa phương. Đến ngày 19-1, thấy ông này đang lẩn trốn tại huyện Thường Xuân (Thanh Hóa) nên công an đã vận động ông Liêm ra đầu thú.

Qua điều tra, công an xác định trong quá trình sinh sống, ông Liêm có mâu thuẫn với gia đình bị hại. Ông Liêm cho rằng gia đình ông Việt và anh Huế đã gây khó khăn, cản trở cuộc sống của ông, nên đêm ngày mùng 6 rạng ngày 7-1, ông Liêm đã sử dụng thuốc diệt cỏ phun lên vườn quất của 2 người hàng xóm, gây thiệt hại khoảng 100 triệu đồng.

Hiện Công an huyện Triệu Sơn đang tiếp tục điều tra, hoàn thiện hồ sơ để đưa ông Lê Thanh Liêm xử lý theo quy định của pháp luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo