Đối tượng cầm đầu Vũ Trung Khánh
Cầm đầu nhóm này là Vũ Trung Khánh, (SN 1969, ở phường Dư Hàng Kênh, Lê Chân) và Nguyễn Duy Quýnh (SN 1967, ở phường Đông Khê, Ngô Quyền) (đều là công nhân của Công ty xếp dỡ Chùa Vẽ).
Trước đó, ngày 26-6, Công ty CP quốc tế Việt Hồng (TP Hà Nội) ủy thác cho Công ty giao nhận và vận chuyển Vinatranco (Hà Nội) làm thủ tục nhận lô hàng điện tử chứa trong container, từ cảng Chùa Vẽ, Hải Phòng về kho của công ty. Khi hàng về đến nơi, nhân viên công ty phát hiện bị mất 7 thùng các-tông, chứa 48 chiếc máy ảnh nhãn hiệu Nikon. Tổng giá trị số hàng bị mất cắp là 25.105,68USD (khoảng hơn 400 triệu đồng).
Qua xác minh, thu thập tài liệu, Phòng PC 14 công an Hải Phòng đã làm rõ: Nguyễn Duy Quýnh chính là đối tượng đã “rút ruột” container. Sau khi lấy được hàng Quýnh đã nhờ Vũ Trung Khánh đã nhờ đưa số tài sản trên ra ngoài để tiêu thụ. Tiếp đó, Khánh thông đồng với nhóm nhân viên bảo vệ của công ty, gồm: Phạm Văn Huy, (SN 1965), Nguyễn Đức Minh (SN 1965), Hoàng Văn Vũ (SN 1959) để mang hàng ra khỏi cảng.
Sau khi đã vận chuyển số hàng trộm cắp, Nguyễn Duy Quýnh cùng Nguyễn Trọng Tiệp, (SN 1982, là công nhân Công ty xếp dỡ Chùa Vẽ) chia nhau số hàng trộm cắp trên.
Ngày 1-7, Khánh đã nhờ Lê Xuân Chiến, (SN 1972), tìm cách tiêu thụ số máy ảnh trên. Chiến đến hiệu ảnh Bình Xuân, do Nguyễn Thế Bình, SN 1969, bán 8 chiếc máy ảnh với giá 5.200 USD.
Số tiền trên Khánh đổi ra được trên 90 triệu đồng. Khánh chia cho các nhân viên bảo vệ Hà Văn Chiến, Nguyễn Đức Minh, Phạm Văn Huy, Phạm Văn Diện, Hoàng Văn Vũ, Vũ Văn Lạng, Phạm Minh Đương. Riêng phần 43,3 triệu đồng Khánh sử dụng.
Bình luận (0)