xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bắt quả tang kẻ giả danh cảnh sát hình sự “phạt” các nhà nghỉ

Hải Vũ

(NLĐO)- Để có tiền tiêu xài, Phạm Văn Hùng và Nguyễn Văn Tú (Nghệ An) đã giả danh "cán bộ công an hình sự tỉnh" vào kiểm tra, lập biên bản vi phạm và thu tiền của các nhà nghỉ trên địa bàn huyện Yên Thành (Nghệ An).

 

Hai đối tượng Tú và Hùng tại cơ quan công an. Ảnh Tinh Nguyễn.

Hai kẻ giả danh cảnh sát hình sự Phan Bá Hùng (trái) và Nguyễn Văn Tú (phải) tại cơ quan công an. Ảnh: Tinh Nguyễn.

 

Ngày 26-9, thông tin từ Công an huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho biết vừa tiến hành bắt giữ 2 đối tượng giả danh công an thực hiện hành vi cưởng đoạt tài sản trên địa bàn.

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 25-9, các trinh sát phát hiện 2 người (một người mặc sắc phục công an) mang theo còng số 8 đến nhà nghỉ Mai Tuyết có địa chỉ tại xã Công Thành, huyện Yên Thành. Các đối tượng tự xưng mình là cán bộ thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45 Công an tỉnh Nghệ An), yêu cầu kiểm tra hành chính đột xuất tại nhà nghỉ.

Khi phát hiện tại nhà nghỉ Mai Tuyết có 3 khách thuê trọ chưa đăng ký tạm trú. Các đối tượng nhanh chóng ghi biên bản rồi dọa sẽ phạt chủ nhà nghỉ số tiền là 5.000.0000 đồng, mỗi khách thuê trọ 4.000.0000 đồng với hành vi vi phạm nêu trên. Trong lúc các đối tượng đang nhận tiền “nộp phạt” thì bị các trinh sát của Công an huyện Yên Thành ập vào bắt giữ tại chỗ.

Danh tính 2 đối tượng được làm rõ là Phan Bá Hùng (SN 1958) trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An; và Nguyễn Văn Tú (SN 1980) ở xã Giang Sơn, huyện Đô Lương, Nghệ An. Tang vật thu giữ gồm 9.600.000 đồng tiền mặt, 1 bộ quần áo sắc phục ngành công an, 1 chiếc còng số 8 và còi của công an.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Theo đó, để có tiền tiêu xài cá nhân, Hùng và Tú thường mặc sắc phục ngành công an đến các nhà nghỉ, khách sạn trên địa bàn huyện Yên Thành thực hiện kiểm tra hành chính đột xuất. Nếu phát hiện nhà nghỉ nào có vi phạm thì các đối tượng lập biên bản tại hiện trườngvà yêu cầu chủ nhà nghỉ, khách sạn nộp phạt.

Với thủ đoạn trên các Hùng và Tú đã cưỡng đoạt nhiều lần tiền của các nhà nghỉ trên địa bàn huyện Yên Thành.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo