xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị chém trọng thương vì tranh cãi trong lúc đánh bài

Q.Nhật

(NLĐO)- Sau khi bị tấn công bằng dao chặt dừa, nạn nhân bị trói chặt và phải nhờ công an xã giải cứu. Dù sự việc xảy ra gần một tuần, nạn nhân đã có đơn trình báo nhưng cơ quan chức năng vẫn chưa đến làm việc với người bị hại

Ngày 10-4, Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Huế, cho biết sau gần một tuần tích cực cứu chữa, điều trị, bệnh nhân Trương Đăng (SN 1987; trú ở thôn Phước Lộc, xã Lộc Tiến, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên – Huế) đã tạm ổn, diễn tiến phục hồi sức khỏe tốt, có thể xuất viện trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, anh Đăng được đưa vào bệnh viện cấp cứu do bị chém 7 nhát dao ở vùng vai, cánh tay, cẳng tay, đầu, mặt gây mất nhiều máu. Sau khi nhập viện, nạn nhân được phẫu thuật nối gân duỗi ngón 2, duỗi cổ tay trụ tay trái và khâu 45 mũi ở thân, chưa tính vết thương đầu. Bệnh viện này cho biết thêm bệnh nhân này có tiền sử bị bệnh động kinh, thường xuyên uống thuốc.

Bị chém trọng thương vì tranh cãi trong lúc đánh bài - Ảnh 1.

Anh Đăng phải khâu đến 45 mũi vì bị chém. Ảnh: ĐT

Theo trình bày của anh Đăng và gia đình, tối 3-4, anh đến quán cà phê ở gần nhà của một người tên Danh tại thôn Phước An (Lộc Tiến) chơi, sau đó cùng với An, Rin, Tính (trú thôn Phước An) chơi đánh bài "binh", mỗi ván ăn thua 10.000 đồng. Đến khoảng 23 giờ 30 phút cùng ngày, khi chuẩn bị giải tán thì giữa Đăng và An xảy ra tranh cãi về một ván bài nên dẫn đến xô xát.

Ngay lập tức, Đăng bị Danh, Rin và An tấn công bằng ghế nhựa vào đầu, gây chảy máu. Sau khi được can ngăn, mọi người giải tán về nhà, riêng Đăng về quán sửa xe máy của mình gần đó lấy một ống típ (dụng cụ sửa xe) dài khoảng 1 m quay lại tìm nhóm người đánh mình "nói chuyện". Thấy quán cà phê (cũng là nhà ở) của Danh đóng cửa nên Đăng đập cửa. Khi vừa mở cửa, từ trong nhà bước ra Danh bất ngờ dùng con dao chặt dừa chém Đăng xối xả, may mắn nạn nhân mang mũ bảo hiểm nên chỉ bị chém vào thân khiến người này gục xuống nhà.

Bị chém trọng thương vì tranh cãi trong lúc đánh bài - Ảnh 2.

Anh Đăng đang được điều trị tại bệnh viện

Vợ của Danh thấy vậy nên đi báo cho ông Lê Văn Hoàng, Phó Công an xã Lộc Tiến (ở gần nhà), trong lúc đó Đăng bị người thân của Danh dùng dây cao su trói chân lại, sau đó được chính ông Hoàng "giải cứu", gọi taxi đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. Ngày 4-4, gia đình của Đăng có đơn trình báo trình báo sự việc đến Công an xã Lộc Tiến.

Ông Phan Hữu Bình, Trưởng Công an xã Lộc Tiến, xác nhận có sự việc nói trên và nhận định bước đầu về hành vi người khác gây thương tích cho anh Đăng là "có tính chất côn đồ", công an xã đang xác minh, làm rõ. Giải thích lý do công an xã chưa gặp nạn nhân, đương sự để làm việc, thu thập thông tin, ông Bình nói phải chờ anh Đăng bình phục chấn thương.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo