xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị đâm chết vì mời rượu không uống

G.Thanh

(NLĐO) - Ngày 28-9, TAND tỉnh Tây Ninh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Phan Đạt Phương (49 tuổi, ngụ xã Thanh Điền, huyện Châu Thành) 18 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 11 giờ ngày 1-5, sau khi uống rượu về, Phương đến nhà anh Rở (ngụ cùng ấp) dự đám cưới. Tại đây, Phương mời anh Lợi là thầu cầu đường (trước đây Phương làm thuê cho anh Lợi) một ly rượu.


Bị cáo Phan Đạt Phương

Bị cáo Phan Đạt Phương

Lợi không uống mà nói “Mày không đủ tư cách uống với tao”. Phương tức giận bỏ đi lấy một con dao quay lại đâm anh Lợi 2 nhát. Mọi người thấy vậy chạy đến can ngăn, Phương vứt dao rồi đi đến công an đầu thú.

Còn anh Lợi được đưa đi cấp cứu nhưng 1 tháng sau tử vong do vết thương quá nặng. Kết luận của trung tâm pháp y Anh Lợi tử vong do vết thương ở bụng thủng gan, thủng ruột non.

Tại phiên tòa, bị cáo tỏ ra ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo và cho rằng mình bị khinh nghèo và bị chửi mắng nên không kiềm chế được bản thân.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phan Đạt Phương 18 năm tù về tội “giết người”, buộc bồi thường gia đình bị hại gần 174 triệu đồng tiền mai táng, tiền tổn thất tinh thần và tiền cấp dưỡng nuôi anh trai của bị hại.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo