xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bị tạm giam gần 6 năm, ra tòa lãnh 8 năm tù

Tin - ảnh: H.Nhung

(NLĐO) - TAND TP HCM nhiều lần đưa vụ án ra xét xử và trả hồ sơ do lời khai của bị cáo và các bên liên quan bất nhất. Đến nay, bị cáo Dương Chí Tâm đã bị tạm giam gần 6 năm.

Ngày 28-3, TAND TP HCM xét xử và tuyên phạt bị cáo Dương Chí Tâm (SN 1991, ngụ quận 8, TP HCM) 8 năm tù về tội “Giết người”. Trước đó, TAND TP nhiều lần đưa vụ án ra xét xử và trả hồ sơ do lời khai của bị cáo và các bên liên quan bất nhất. Đến nay, bị cáo Tâm đã bị tạm giam gần 6 năm.

Theo cáo trạng, Tâm là cháu họ của bà Mai Thị Cẩm Lệ (vợ nạn nhân Trần Văn Phát). Năm 2009, vợ chồng bà Lệ chung sống ở nhà bà Lượm (mẹ bà Lệ) nhưng vợ chồng thường xuyên cãi vã nên bà Lượm không đồng ý cho ở chung nữa.

Khoảng 17 giờ, ngày 19-4-2010, 2 phụ nữ đến nhà bà Lượm đòi Phát tiền trả góp giùm bà Lệ. Bực tức vì bị chủ nợ đến nhà đòi, Phạm Nguyễn Yên Vũ (em rể bà Lệ) đem cây móc sắt tìm đánh anh cọc chèo. Thấy vậy, Tâm cầm theo một con dao rồi đi tìm 2 dượng.

Vũ gặp Phát đang cầm cây sắt đi bộ trong một con hẻm nên hai bên xông vào đánh nhau. Đứng gần đó, Tâm rút dao, xông vào tấn công thì bị Phát đánh trả. Tâm đâm trúng bụng và đùi, làm Phát chạy đến đầu hẻm thì gục chết.

Dương Chí Tâm tại tòa
Dương Chí Tâm tại tòa

Quá trình điều tra, xét xử, Tâm liên tục thay đổi lời khai, lúc nhận tội, lúc không nhận tội. Tại phiên tòa hôm nay, Tâm phủ nhận cáo trạng và cho rằng mình chỉ vào can ngăn, có đẩy chứ không đâm ông Phát. Các nhân chứng trong vụ án cũng khai bất nhất. Ông Vũ khai ông chỉ nhìn thấy Tâm vào can ngăn chứ không thấy Tâm cầm dao.

Tại tòa, luật sư bào chữa cho bị cáo Tâm cho rằng cái chết của ông Phát không phải do Tâm gây ra. Theo kết quả giám định, con dao bấm thu được trong tay Phát tại hiện trường là hung khí gây ra vết thương trên người nạn nhân dẫn đến tử vong. Song, con dao Tâm cầm theo lại là dao bản rộng, có cán sắt và không có vết máu.

HĐXX nhận định cơ quan tố tụng có căn cứ xác định Tâm là người trực tiếp đâm và gây ra cái chết cho bị hại. Tuy nhiên, bị cáo thực hiện hành vi phạm tội khi bị hại đang tấn công người thân của bị cáo, bản thân bị hại cũng tấn công bị cáo trước. Ngoài ra, bị cáo có nhân thân tốt, được gia đình nạn nhân xin xem xét giảm nhẹ hình phạt…Vì lẽ trên, HĐXX tuyên án 8 năm tù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo