xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Bình Phước: Lộ bí mật bị cáo che giấu nhân thân xấu

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Hành động che giấu nhân thân xấu, không khai báo 2 tiền án chưa được xóa án tích của bị cáo đã ảnh hưởng đến việc xét xử của tòa án 2 cấp.

Ngày 19-2, VKSND Cấp cao tại TP HCM (Viện Cấp cao 3) đã ban hành Quyết định kháng nghị theo thủ tục tái thẩm đối với bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước và bản án hình sự sơ thẩm của TAND thị xã Phước Long (tỉnh Bình Phước) do xuất hiện tình tiết mới làm thay đổi nội dung bản án đã tuyên.

Viện Cấp cao 3 đề nghị Ủy ban thẩm phán TAND cấp cao tại TP HCM xét xử tái thẩm theo hướng hủy cả hai bản án đã nêu để điều tra lại theo đúng quy định pháp luật.

Trước đó, ngày 27-12-2019, Phạm Minh Lực (SN 1984, ngụ thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước) bị Công an thị xã Phước Long bắt quả tang vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy.

Sau đó, Phạm Minh Lực bị TAND Thị xã Phước Long xử phạt 3 năm tù. Xử phúc thẩm, TAND tỉnh Bình Phước chấp nhận một phần kháng cáo của Phạm Minh Lực, giảm án từ 3 năm tù xuống còn 2 năm 6 tháng tù về tội "Tàng trữ trái phép chất ma tuý".

Ngay sau khi bản án phúc thẩm được tuyên, VKSND tỉnh Bình Phước đã có báo cáo toàn bộ vụ việc bị cáo che giấu nhân thân có 2 tiền án chưa được xóa án tích. Từ báo cáo của VKSND tỉnh Bình Phước, Viện Cấp cao 3 đã xác minh nhân thân bị cáo Phạm Minh Lực.

Các cơ quan chức năng đã xác định: Năm 2002, Phạm Minh Lực bị TAND huyện Phước Long, (tỉnh Bình Phước) xử phạt 2 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". 

Đến năm 2004, Phạm Minh Lực bị TAND tỉnh Bình Phước xử phạt 3 năm tù về tội "Trộm cắp tài sản". Sau khi ra tù, năm 2008 bị TAND tỉnh Bình Phước xử phạt 4 năm tù về tội ‘Trộm cắp tài sản".

Năm 2013, Lực bị TAND TP Thủ Dầu Một (tỉnh Bình Dương) xử phạt 7 năm tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma tuý". Ngày 1-2-2019 bị cáo chấp hành xong hình phạt tù về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy" của TAND TP Thủ Dầu Một nhưng chưa được xóa án tích thì đến ngày 27-12-2019 lại tiếp tục phạm tội nên lần phạm tội này thuộc trường hợp "Tái phạm nguy hiểm".

Trong quá trình xử lý vụ án này, các cơ quan tố tụng thị xã Phước Long và tỉnh Bình Phước đã xác minh nhân thân, tiền án, tiền sự của bị cáo theo đúng quy định của pháp luật. Tuy nhiên, bị cáo có hành vi gian dối khi cố tình không khai báo về 2 tiền án vào các năm 2008 và 2013.

Việc bị cáo giấu nhân thân xấu đã dẫn đến việc khi xét xử, tòa án các cấp sơ thẩm và phúc thẩm không xác định được bị cáo có tiền án chưa được xóa án tích, từ đó bỏ lọt tình tiết định khung tăng nặng "Tái phạm nguy hiểm".

Việc che giấu này còn làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc giải quyết vụ án. Sự việc này chỉ được phát hiện khi VKSND tỉnh Bình Phước xét đề nghị giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù của Trại giam Tống Lê Chân đối với bị cáo Phạm Minh Lực.

"Đây là tình tiết mới làm thay đổi cơ bản nội dung bản án hình sự phúc thẩm của TAND tỉnh Bình Phước và Bản án hình sự sơ thẩm của TAND thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước đã tuyên đối với bị cáo Phạm Minh Lực" - Viện Cấp cao 3 nhận định. 

Từ đó, Viện Cấp cao 3 đã kháng nghị tái thẩm yêu cầu xét xử tái thẩm theo hướng hủy cả hai bản án đã nêu để điều tra lại theo đúng quy định pháp luật.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo