xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Các nhân chứng kể về vụ “cẩu tặc” bắn chết người

Bài-ảnh: Xuân Danh

(NLĐO) - Chiều ngày 15-6, Công an huyện Củ Chi (TP HCM) vẫn đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ điều tra truy xét 4 "cẩu tặc" dùng súng tự chế bắn 3 người truy đuổi thiệt mạng.

Đến chiều ngày hôm nay, nhiều người dân ngụ đường Nguyễn Kim Cương (xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi) vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại vụ việc kinh hoàng xảy ra vào chiều tối 14-6.

img
Hiện trường nơi nhóm cẩu tặc nghi dùng súng bắn khiến ba thanh niên thiệt mạng trên đường Nguyễn Kim Cương vào tối ngày 14-6.

Hiện trường nơi nhóm cẩu tặc nghi dùng súng bắn khiến ba thanh niên thiệt mạng trên đường Nguyễn Kim Cương vào tối 14-6.

 

Anh Nguyễn Ngọc Đức người chứng kiến sự việc kể lại: “Vào khoảng 18 giờ ngày 14-6, tôi bồng con nhỏ đứng trước nhà hóng mát thì nghe tiếng rú ga kinh hoàng ngoài đường. Nhìn ra thì thấy có 4 thanh niên đi trên 2 xe máy hiệu Wave và Dream, phía sau có 3 thanh niên đi trên xe hiệu Exciter cầm hung khí đuổi theo. Khi gần đến khúc cua trên đường Nguyễn Kim Cương thuộc ấp 8 (xã Tân Thạnh Đông), một thanh niên ngồi sau trên xe Exciter cùng cầm hung khí vung lên. Sau đó tôi nghe tiếng phạch, thấy chiếc xe Exciter loạng choạng rồi tông vào bồn xi măng bên đường. 4 thanh niên kia nhanh chóng phóng xe lao đi mất”.

Khi mọi người chạy ra thì thấy một người đã chết. Hai người còn lại nằm bất động trên đường nhưng vẫn còn thở nên được đưa đi cấp cứu. Tuy nhiên, do bị chấn thương quá nặng nên hai người này cũng không qua khỏi. “Ban đầu tôi cứ tưởng là tai nạn giao thông chứ không biết rằng nhóm thanh niên 3 người truy đuổi 4 tên trộm chó nên bị bắn” – anh Đức nói.

img
Gia đình các nạn nhân đang tổ chức lo hậu sự
Gia đình các nạn nhân đang tổ chức lo hậu sự

Trong khi đó, anh T sống trên đường Nguyễn Kim Cương, nói lúc đó anh biết các nạn nhân bị bọn “cẩu tặc” dùng súng điện bắn nhưng không dám xông ra vì thấy các đối tượng này rất hung hãn, người đầy hình xăm trổ”.

Trung tá Trà Văn Hon – Đội trưởng Đội điều tra TP về TTXH Công an huyện Củ Chi cho biết: “Hiện cơ quan công an huyện đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ điều tra làm rõ vụ việc rất nghiêm trọng này”.

Theo trung tá Hon khi phát hiện những kẻ trộm chó, anh Huỳnh Kim Bảo (19 tuổi), cùng hai anh Nguyễn Phương và Nguyễn Quốc Hữu cùng ngụ xã Tân Đông Thạnh, huyện Củ Chi đã dùng xe máy truy đuổi theo thì bị những tên trộm chó dùng súng bắn điện bắn lại. Anh Bảo bị trúng ở đầu dẫn đến mất lái tông vào bồn bê tông bên đường khiến cả 3 thiệt mạng.

Trung tá Trà Văn Hon - Đội trưởng Đội điều tra TP về TTXH Công an huyện Củ Chi cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.
Trung tá Trà Văn Hon - Đội trưởng Đội điều tra TP về TTXH Công an huyện Củ Chi cho biết đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc nghiêm trọng này.

Theo kết quả khám nghiệm pháp y ban đầu, anh Bảo bị đa chấn thương, vùng trán trái có vết chấm bầm tụ máu có kích thước từ 0,05 đến 1cm rải rác trên diện tích 6,5cm x6,5cm nghi do xung điện. Hai anh Phương và Hữu cũng đa chấn thương.

Anh Bảo là con trai duy nhất trong gia đình có 3 người con. Hiện Bảo đang học tiếng Nhật để chờ đi xuất khẩu lao động

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo