xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cán bộ ngân hàng sát hại bố, chém mẹ và em gái có vết thương thấu bụng

Tin - ảnh: Đức Ngọc - Hưng lộc

(NLĐO) - Sau khi dùng dao sát hại bố, chém trọng thương mẹ và em gái, Trương Mạnh Tuấn bị lực lượng Công an Nghệ An bắt giữ trong tình trạng bị thương nặng.

Cán bộ ngân hàng sát hại bố, chém mẹ và em gái có vết thương thấu bụng - Ảnh 1.

Rất đông người dân có mặt chia buồn với gia đình nạn nhân

Tối ngày 11-2, ông Nguyễn Huy Phúc, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết hiện bệnh viện này tiếp tục điều trị cho bệnh nhân Trương Mạnh Tuấn (SN 1987), trú xóm Xuân Sơn, xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc. 

Theo ông Phúc, đối tượng Tuấn được công an đưa vào viện cấp cứu rạng sáng 11-2 trong tình trạng bị kích động, tinh thần hoảng loạn, trên người có một số vết thương, trong đó có vết thương thấu bụng.

Tại bệnh viện huyện Nghi Lộc, các bác sĩ đã cho test nhanh đối tượng này với một số chất ma túy, kết quả Tuấn âm tính với heroin. "Qua test nhanh cho thấy, Tuấn âm tính với chất heroin và morphine. Riêng các loại ma túy khác thì bệnh viện không có phương tiện thử nên không thể biết được nên không loại trừ Tuấn có thể sử dụng chất ma túy khác" - ông Phúc cho biết thêm.

Được biết, sau khi được phẫu thuật, sức khỏe Tuấn đã bắt đầu hồi phục. Hiện Tuấn vẫn đang tiếp tục được điều trị tại bệnh viện trong sự giám sát của lực lượng công an.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 23 giờ ngày 10-2, Trương Mạnh Tuấn (SN 1987, trú xã Nghi Thạch) bất ngờ cầm dao xông vào nhà đâm, chém liên tiếp nhiều nhát vào người bố mình là ông Trương Cảnh H. (SN 1958) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Tuấn tiếp tục cầm dao chém nhiều nhát vào mẹ và em gái ruột khiến cả 2 người trọng thương. Sau khi đâm chém người thân trong gia đình, Tuấn điều khiển xe ôtô bỏ chạy theo Quốc lộ 46 ra ngã ba Nam Cấm giao nhau với Quốc lộ 1A.

Nhận được tin báo về vụ trọng án, lực lượng chức năng đã tổ chức truy đuổi và bắt giữ được nghi phạm Tuấn. 

Trương Mạnh Tuấn là cán bộ một ngân hàng lớn có chi nhánh tại thị xã Cửa Lò, Nghệ An. Tuấn đã có vợ và con 3 tuổi. Trước khi truy sát bố mẹ và em gái, nghi phạm Tuấn đã tham gia một cuộc liên hoan. Vợ và con Tuấn may mắn trốn được khỏi cuộc truy sát khi phát hiện chồng có biểu hiện bất thường.

Hiện, nguyên nhân của vụ án mạng đau lòng đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo