xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cán bộ phòng nội vụ bán đất khống cho hàng loạt người

Tin -ảnh: H.Nhung

(NLĐO) - “Phù phép” giấy tờ đất của người khác thành của mình rồi rao bán, nguyên cán bộ phòng nội vụ huyện Tam Bình (tỉnh Vĩnh Long) đã lừa đảo hàng loạt người, chiếm đoạt 1,4 tỉ đồng.

Ngày 15-10, TAND Cấp cao tại TP HCM đã bác kháng cáo và tuyên y án 10 năm tù giam đối với bị cáo Huỳnh Hữu Tâm (SN 1975, nguyên cán bộ phòng Nội vụ huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Ở phiên phúc thẩm này, HĐXX nhận định mức án cấp sơ thẩm tuyên đã dưới khung hình phạt theo quy định. Kháng cáo kêu oan của bị cáo không có căn cứ để chấp thuận. Việc người bị hại cho rằng cấp sơ thẩm bỏ lọt người lọt tội cũng không có cơ sở. Do đó, HĐXX cấp phúc thẩm bác kháng cáo,  giữ nguyên bản án sơ thẩm.

Bị cáo Huỳnh Hữu Tâm kêu oan tại tòa
Bị cáo Huỳnh Hữu Tâm kêu oan tại tòa

Theo bản án sơ thẩm, bà Lê Thị Kim Phi (Việt kiều quốc tịch Mỹ) có 7 mảnh đất ở huyện Tam Bình, tỉnh Vĩnh Long. Bà Phi nhờ 2 người anh cùng mẹ khác cha ở địa phương đứng tên những mảnh đất này.

Đầu tháng 4-2010, bà Phi trở về Việt Nam và có ý định chuyển nhượng lại toàn bộ 7 thửa đất nên nhờ Tâm (là cháu kêu bằng bà Út) làm môi giới.

Cùng thời điểm này, bà Lê Thị Tròn (ngụ phường 4, TP Vĩnh Long) gặp Tâm để hỏi chuyện mua đất. Qua thỏa thuận, bà Phi đồng ý bán đất cho bà Tròn với giá 370 triệu đồng. Đến ngày 21-4-2010, hai bên làm hợp đồng chuyển nhượng 7 phần đất. 

Bà Tròn đặt cọc trước 100 triệu đồng và cam kết đến tháng 5-2010 sẽ giao đủ số tiền còn lại. Sau đó, bà Tròn tin tưởng đưa cho Tâm đi photo 7 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ) để lo thủ tục chuyển nhượng.

Lúc này, Tâm âm thầm chuyển nhượng đất của bà Tròn qua cho chị Nguyễn Thị Kim Sa để “bỏ túi” 300 triệu đồng. Tâm làm giả đơn cớ mất 7 giấy chứng nhận QSDĐ, “phù phép” làm lại số giấy tờ này đứng tên mình rồi tiếp tục rao bán và lừa thêm hai người nữa.

Tổng số tiền Tâm chiếm đoạt của ba nạn nhân lên đến gần 1,4 tỉ đồng.

Đến ngày 1-1-2014, Tâm bị bắt giữ.

Trước khi phạm tội, Tâm có hơn 10 năm công tác trong ngành công an, từng đảm nhận nhiều công việc quản lý hồ sơ nghiệp vụ, cảnh sát quản lý hành chính. Từ năm 2003 - 2008, Tâm chuyển sang công tác tại Văn phòng UBND huyện Tam Bình. Sau đó, Tâm làm việc tại Phòng Nội vụ huyện Tam Bình cho đến khi bị bắt.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo