xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Cảnh sát bảo vệ làm "bảo mẫu" bất đắc dĩ tại tòa

T.Nốt

(NLĐO)- Do bị cáo là sản phụ vừa sinh con nên các chiến sĩ cảnh sát bảo vệ phải làm “bảo mẫu” bất đắc dĩ chăm sóc cho bé sơ sinh để phiên xét xử diễn ra bình thường.

Ngày 20-3, TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Phan Kim Đến (SN 1993; ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) mức án 14 năm tù về tội "Giết người" và 12 tháng tù đối với bị cáo Danh Hoàng Anh (chồng hờ của Đến; SN 1988; ngụ khu phố Minh An, thị trấn Minh Lương, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang) về tội "Che giấu tội phạm". Nạn nhân trong vụ án này là anh Phan Văn C. (anh ruột của Đến) và anh Triệu N. (cả 2 cùng ngụ xã Bình An, huyện Châu Thành).

Cảnh sát bảo vệ làm bảo mẫu bất đắc dĩ tại tòa - Ảnh 1.

Đôi vợ chồng hờ Đến và Anh - Ảnh: Hiền Đệ

Theo cáo trạng, vào khoảng 13 giờ 30 phút ngày 9-4-2018, Đến, Anh và một phụ nữ khác tên Huỳnh Thị Thu tổ chức uống bia phía trước kho chứa hàng nhựa của một hộ dân tại địa phương. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, N. và Danh Trung đến tham gia nhậu chung. Đang ngồi nhậu, Đến nhắc chuyện anh ruột của mình là C. thường hay bị N. ăn hiếp nên xúi đôi bên đánh nhau. Trong lúc đôi bên giằng co, N. lấy con dao mang theo sẵn đâm một nhát trúng vào vùng lưng của C. và làm người này ngã quỵ tại chỗ. Thấy anh ruột bị đâm, Đến chạy lại định giật lấy con dao trên tay của N. để trả thù nhưng không được. Đến tiếp tục chạy lại bàn nhậu lấy con dao Thái Lan đâm N. một nhát ngay ngực trái gây tử vong tại chỗ rồi ném bỏ hung khí để phi tang chứng cứ. Sau khi gây án, Đến gọi cho người chồng hờ chạy xe máy đến chở anh ruột đến Bệnh viện Đa khoa huyện Châu Thành cấp cứu rồi cả 2 cùng nhau bỏ trốn.

Cảnh sát bảo vệ làm bảo mẫu bất đắc dĩ tại tòa - Ảnh 2.

Còn đây là "bảo mẫu" bất đắc dĩ tại phiên tòa xét xử - Ảnh: Hiền Đệ

Sau khi vào trại giam, Đến phát hiện mình có thai 4 tuần tuổi nhưng do không có nơi cư trú nhất định nên bị can này không được cho tại ngoại. Ngày chuyển dạ, Đến được cán bộ Trại tạm giam Công an tỉnh Kiên Giang đưa đi bệnh viện sinh con và tận tình chăm sóc. Đặc biệt, do bé sơ sinh là con của bị cáo Đến mới tròn 2 tháng tuổi nên các chiến sĩ công an làm nhiệm vụ bảo vệ phải kiêm luôn "bảo mẫu" bất đắc dĩ để đảm bảo phiên xét xử này được diễn ra bình thường.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo