xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chặn nghi can gây thảm sát ở Lào Cai trốn sang Trung Quốc

N.Quyết

(NLĐO)- Công an đang phối hợp với bộ đội Biên phòng nhằm ngăn chặn đối tượng Tẩn Láo Lở (24 tuổi), nghi can chính gây ra vụ thảm sát 1 phụ nữ và 3 trẻ em ở huyện biên giới Bát Xát, Lào Cai.

Trưa nay 11- 8, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao động, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) cho biết từ hôm qua (10-8) đến trưa nay, tổ công tác của Bộ Công an vẫn tích cực phối hợp với Công an tỉnh Lào Cai truy bắt nghi phạm gây ra vụ thảm sát một bà mẹ và 3 trẻ em ở thôn Phìn Ngan, xã Cốc Mỳ, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.


Đối tượng Tẩn Láo Lở, nghi can chính gây ra vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai, được cho đang trên đường trốn chạy

Đối tượng Tẩn Láo Lở, nghi can chính gây ra vụ thảm sát 4 người ở Lào Cai, được cho đang trên đường trốn chạy

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 ngày 9-8, anh Tẩn Ông Nải (thôn Phìn Ngan, xã Cốc Mỳ) sau khi cùng bố mẹ đẻ đi làm nương về nhà, đã bàng hoàng phát hiện vợ anh là chị Tẩn Tả Mẩy (22 tuổi), con gái lớn Tẩn Mai Phương (2 tuổi), con gái nhỏ mới 20 ngày tuổi (chưa đặt tên) và cháu ruột là Tẩn Thùy Chi (6 tuổi) ở nhà bị sát hại dã man.

Trong đó, cháu Tẩn Mai Phương chết dưới lòng suối, trên người có nhiều đá đè lên; chị Tẩn Tả Mẩy bị giết, xác bị dìm dưới ao cách nhà khoảng 100 m. Xác các cháu Tẩn Thùy Chi và cháu nhỏ 20 ngày tuổi bị ném xuống khe suối cách nhà khoảng 100 m.

Tại hiện trường vụ thảm án, nhà cửa bị lục lọi, đồ đạc vứt ngổn ngang và theo khai báo của thân nhân những người bị hại, gia đình bị lấy mất tài sản giá trị khoảng hơn 10 triệu đồng.

Qua khám nghiệm tử thi, bước đầu cơ quan Công an nhận định, chị Tẩn Tả Mẩy tử vong do bị một vật cứng đánh vào đầu, 3 cháu bé tử vong do bị ngạt nước, nhiều khả năng đối tượng đã dìm chết cả 3 cháu sau khi hạ sát chị Mẩy.

Đáng chú ý, sau khi sát hại 4 người, hung thủ còn đặt bẫy súng kíp, mục đích giết nốt chồng của chị Mẩy là anh Tẩn Ông Nải. Rất may anh Nải lại đi vào nhà bằng cửa sau nên đã thoát chết.

Căn nhà xảy ra vụ thảm án nằm trên địa bàn rừng núi và cách không xa biên giới - Ảnh: Báo Lào Cai
Căn nhà xảy ra vụ thảm án nằm trên địa bàn rừng núi và cách không xa biên giới - Ảnh: Báo Lào Cai

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng điều tra đã bước đầu xác định được nghi can chính của vụ thảm sát 4 người tại thôn Phìn Ngan. Đó là Tẩn Láo Lở, 24 tuổi trú cùng thôn với các nạn nhân.

Nghi can này đã có vợ con, trước đây đối tượng Lở có quan hệ tình cảm với chị Mẩy. Nguyên nhân ban đầu của vụ việc được cho là do mâu thuẫn từ trước giữa các bên.

Theo nhận định, đối tượng Tẩn Láo Lở có khả năng mang theo vũ khí và trên đường trốn chạy về phía biên giới. Có nhân chứng đã nhìn thấy nghi can ở cách biên giới vài km.

Để ngăn ngừa nghi can trốn sang Trung Quốc, lực lượng công an đã phối hợp với Bộ đội Biên phòng tỉnh Lào Cai và các tỉnh bên cạnh có đường biên giới giáp với Trung Quốc để phối hợp truy tìm đối tượng được cho là gây ra thảm án ở huyện Bát Xát đang trên đường trốn chạy.

Thượng tá Doãn Thanh Sơn, Trưởng Công an huyện Bát Xát cho biết, 100% cán bộ chiến sĩ Công an huyện Bát Xát cùng các đơn vị nghiệp vụ được tăng cường từ Công an tỉnh Lào Cai đã rải quân kín các địa bàn đối tượng có khả năng lẩn trốn.

Theo tìm hiểu, huyện Bát Xát nằm ở phía tây bắc tỉnh Lào Cai, phía tây bắc và đông bắc giáp tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), phía tây giáp huyện Phong Thổ (Lai Châu), phía nam là huyện Sa Pa và TP Lào Cai, phía đông nam là TP Lào Cai.

Hiện lực lượng công an vẫn đang lần theo dấu vết của đối tượng, tìm kiếm suốt đêm qua (10- 8) nhưng vẫn chưa có kết quả. Đó là vì huyện Bát Xát và tỉnh Lào Cai là vùng núi, địa hình chia cắt, phức tạp, sóng di động lại rất yếu, nên công tác trinh sát gặp nhiều khó khăn.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo