xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chiếm đoạt 2,1 tỉ, nguyên cán bộ Kiên Giang lãnh 11 năm tù

T.Nốt

(NLĐO)- Nguyên cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang đã câu kết với "em nuôi" làm hồ sơ giả rồi đi rao bán đất khống thuộc các dự án tại TP Rạch Giá và huyện Phú Quốc để chiếm đoạt tiền tỷ của nhiều bị hại.

Bị cáo Sơn (trái) và bị cáo Tân

Bị cáo Sơn (trái) và bị cáo Tân

Sau nhiều ngày đưa ra xét xử và nghị án, chiều 17-8, TAND tỉnh Kiên Giang quyết định tuyên phạt các bị cáo Ngô Hồng Sơn (SN 1986, ngụ phường Vĩnh Bảo, TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) 16 năm tù và Nguyễn Duy Tân (SN 1984, nguyên cán bộ thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Kiên Giang) 11 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, vào khoảng 14 giờ ngày 26-10-2015, Công an TP Rạch Giá bắt quả tang Tân đang thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc bán khống lô nhà và đất tại khu đô thị Phú Cường cho ông Trần Tương Lai với giá 870 triệu đồng (giá thực tế của Công ty Phú Cường đưa ra là 1,05 tỷ đồng). Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện giấy xác nhận có dấu mộc của Công ty CP đầu tư Phú Cường Kiên Giang và cả chữ ký của bà Vũ Thị Diễm Thuý (Giám đốc kinh doanh thuộc Công ty CP đầu tư Phú Cường) đã bị làm giả.

Trong quá trình đấu tranh khai thác, cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang đã xác định được Sơn chính là kẻ chủ mưu trong vụ án này. Sau khi ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Sơn và Tân, VKSND TP Rạch Giá đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho VKSND tỉnh Kiên Giang xử lý theo thẩm quyền.

Đây là một trong những giấy tờ được Sơn làm giả để lừa đảo những người có nhu cầu về nhà ở tại TP Rạch Giá.

Đây là một trong những giấy tờ được Sơn làm giả để lừa đảo những người có nhu cầu về nhà ở tại TP Rạch Giá.

Theo cáo trạng, vào đầu năm 2012, khi vừa quen biết nhau, Sơn đã nhận Tân làm anh nuôi. Do có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của người có nhu cầu về nhà ở, đất ở để có tiền tiêu xài nên Sơn giả danh làm cán bộ công tác tại Sở Xây dựng tỉnh Kiên Giang. Để tạo lòng tin cho “khách hàng”, Sơn đi khắc giả nhiều con dấu của nhiều cơ quan chức năng thuộc Ban Quản lý đầu tư xây dựng TP Rạch Giá, Ban Quản lý dự án của Sở Kế hoạch và Đầu tư, dấu đã thu tiền của Sở Tài chính cùng với nhiều chức danh và tên của trưởng phòng, giám đốc ở những đơn vị này. Trong khi đó, Tân lợi dụng danh nghĩa làm trong Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy để rao bán nhà và đất ở với giá rẻ hơn thị trường. Tính từ cuối tháng 2 đến tháng 9-2015, Sơn và Tân đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 17 bị hại đối với các hợp đồng mua bán đất khống tại TP Rạch Giá và huyện Phú Quốc với tổng số tiền hơn 4 tỷ đồng. Trong số này, Sơn chiếm đoạt hơn 1,9 tỷ đồng, còn Tân là hơn 2,1 tỷ đồng (đã nộp khắc phục hậu quả được 913 triệu đồng).

Ngoài ra, từ giữa năm 2013 đến tháng 9-2015, Sơn còn chiếm đoạt hơn 1,6 tỷ đồng của 4 người dân khác ở huyện An Minh, thị xã Hà Tiên và TP Rạch Giá với thủ đoạn tương tự. Đặc biệt, ngay từ giai đoạn đầu mới quen nhau, Tân cũng đã bị người em nuôi của mình lừa lấy hơn 888 triệu đồng trong một số hợp đồng mua bán nền nhà tại TP Rạch Giá, huyện Phú Quốc và tại TP Cần Thơ. Như vậy, tổng số tiền mà Sơn chiếm đoạt trong vụ án này là hơn 3,5 tỷ đồng và đã nộp khắc phục hậu quả được 22 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo