xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chủ doanh nghiệp tố cán bộ hải quan đe dọa, đòi tiền

Quốc Chiến

(NLĐO) - Cán bộ hải quan phủ nhận tội danh, cho rằng bị cơ quan điều tra "bức cung, nhục hình". Tuy nhiên, các chủ doanh nghiệp tố ông này đe dọa, đòi tiền.

Chiều 9-4, TAND TPHCM bắt đầu phần xét hỏi đối với vụ án xét xử bị cáo Nguyễn Trường Duy (cán bộ Đội Kiểm soát hải quan - Cục Hải quan TP HCM) về tội "Nhận hối lộ".

Trong phiên xử, Nguyễn Trường Duy cho rằng nhiệm vụ của bị cáo này là trực tiếp thực hiện kiểm soát hải quan; chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng hóa qua biên giới tại địa bàn Cát Lái và khu chế xuất Linh Trung.

Trả lời câu hỏi của HĐXX: "Tại sao nhiều người biết gia đình mẹ bị cáo trong khi đây không phải là địa chỉ thường trú của bị cáo?", Duy khai do nhiều cán bộ hải quan đến viếng khi em gái bị cáo (cũng công tác trong ngành hải quan) mất nên rất nhiều người biết gia đình bị cáo.

Về việc thu giữ 64 phong bì tại nhà mẹ mình, Duy biện minh: "Khi bị cáo đi công tác nước ngoài về đến nhà thì bị bắt, 2 cán bộ điều tra đánh đập chảy máu. Lúc đó bị cáo không biết chuyện gì xảy ra và được dẫn về cơ quan điều tra. Trong quá trình điều tra, bị cáo luôn bị bức cung, nhục hình. Khi khám xét nơi ở thu giữ 64 phong bì thì bị cáo không có mặt tại hiện trường".

Chủ doanh nghiệp tố cán bộ hải quan đe dọa, đòi tiền - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Trường Duy tại phiên tòa.

Tại phiên xử, ông Trần Nguyên H. - Giám đốc công ty Hải Thi Linh khai: "Công ty tôi chuyên xuất khẩu hàng hóa qua cửa khẩu Cát Lái. Cuối năm 2015, Duy chủ động gọi điện thoại yêu cầu chi 5 triệu đồng/tờ khai hàng hóa. Do sợ bị kiểm tra hàng hóa phát sinh chi phí nên tôi đồng ý". Ngày 23-12-2015, ông H. mang số tiền 10 triệu đồng đến địa chỉ 4/31A Trần Khắc Chân, phường Tân Định quận 1 giao cho 1 người phụ nữ lớn tuổi.

Ông Mai Tấn C., Giám đốc công ty TNHH Sơn Khê, cũng khai rằng Duy gọi điện đe dọa, yêu cầu ông phải chi 1 triệu đồng/container hàng giấy cuốn và 7 triệu đồng/container hàng động cơ đã qua sử dụng; nếu không thực hiện, khi nhập khẩu, hàng sẽ bị giữ lại phối hợp kiểm tra, giám định. 

Từ ngày 22 đến 29-12-2015, ông C. đã 6 lần đến địa chỉ 4/31A Trần Khắc Chân giao cho Duy 32 triệu đồng.

Tương tự, một số chủ doanh nghiệp khác cũng khai bị Duy đe dọa, ép buộc phải chi tiền để tránh tình trạng hàng hóa nhập khẩu bị kiểm tra.

Ngày 10-4, phiên tòa sẽ tiếp tục phần xét hỏi.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo