xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chưa có kế hoạch thi hành án tử hình đối với Lê Văn Mạnh

Tuấn Minh

(NLĐO)- TAND tỉnh Thanh Hóa khẳng định Hội đồng thi hành án chưa họp, chưa đưa ra vấn đề gì liên quan đến việc thi hành án tử hình đối với Lê Văn Mạnh như một số trang mạng xã hội thông tin.

 

Lê Văn Mạnh bị tuyên án tử hình về tội Giết người, hiếp dâm trẻ em
Lê Văn Mạnh bị tuyên án tử hình về tội "Giết người, hiếp dâm trẻ em"

Sáng nay 26-10, trao đổi với Báo Người Lao Động, ông Đàm Cảnh Long, Phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra (phụ trách thi hành án hình sự) thuộc TAND tỉnh Thanh Hóa, cho biết hiện Hội đồng thi hành án chưa họp, chưa quyết định cụ thể vấn đề gì liên quan đến vụ án của Lê Văn Mạnh (SN 1982, ngụ xã Yên Thịnh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa).

Lê Văn Mạnh là người bị TAND tỉnh Thanh Hóa tuyên phạt mức án “tử hình” trong phiên xét xử sơ thẩm vào ngày 29-7-2005 về tội danh “Giết người, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản”.

Theo ông Long thì hạn chót đưa ra vào ngày 26-10, là hạn để gia đình tử tù Lê Văn Mạnh làm đơn gửi Hội đồng thi hành án tử hình tỉnh Thanh Hóa về việc nhận tử thi. “Sau khi gia đình có làm đơn nhận hay không nhận tử thi thì Hội đồng thi hành án mới họp và đưa ra quyết định về ngày giờ thi hành án. Việc thông báo quyết định là một thủ tục trong thi hành án. Ngày 26-10 không phải là ngày thi hành án tử hình đối với Lê Văn Mạnh như dư luận” - ông Long khẳng định.

Cũng theo ông Long, đến thời điểm này TAND tỉnh Thanh Hóa cũng chưa nhận được thông tin gì về việc hoãn thi hành án từ TAND Tối cao hay Chủ tịch nước. “Tòa án mới nhận được đơn đề nghị hoãn thi hành án đối với Lê Văn Mạnh của 6 luật sư tham gia bào chữa cho bị cáo này” - ông Long cho biết thêm.

Theo cáo trạng ngày 4-7-2005 của Viện KSND tỉnh Thanh Hóa,khoảng 17 giờ ngày 21-3-2005, trong lúc đi tìm trâu ở bờ sông cầu Chày (thuộc thôn 4, xã Yên Thịnh, huyện Yên Định), Lê Văn Mạnh thấy cháu Hoàng Thị Loan (SN 1991, ngụ cùng xã) đang đi vệ sinh, nên đã nảy sinh ý định hiếp dâm cháu Loan.

Để thực hiện hành vi của mình, Mạnh tiến lại bịt miệng, vật cháu Loan xuống đất hiếp dâm cháu Loan. Do cháu Loan chống cự, nên Mạnh đã túm tóc, đập đầu Loan nhiều lần xuống đất làm cháu bị ngất, nằm bất động. Tiếp đó, Mạnh lội qua sông cầu Chày mang xác cháu Loan bỏ vào bụi cây bên bờ sông thuộc xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân, để phi tang.

Trong quá trình giấu xác nạn nhân, Mạnh đã xé quần, áo của Loan làm dây quấn thắt vào cổ nạn nhân nhằm để mọi người nghĩ rằng cháu Loan tự buộc cổ mình tự sát, ngoài ra đối tượng còn dùng đất sét nhét vào âm hộ để che đậy hành vi hiếp dâm của mình.

Tối cùng ngày, gia đình không thấy con gái về nên tổ chức đi tìm khắp nơi nhưng không thấy Loan đâu. Đến trưa ngày 22-3-2005, gia đình nhận được thông tin người dân phát hiện xác Loan chết bên bờ sông Cầu Chạy phía xã Xuân Minh, huyện Thọ Xuân.

Kết quả giám định pháp y ngày 30-3-2005 cho thấy cháu Loan chết ngạt do thắt cổ, có bị hiếp dâm”.

Cáo trạng cũng cho biết vào ngày 7-3-2003, Lê Văn Mạnh (lúc đó làm thuê trong Nam) đã cùng với Bùi Ngọc Du (người cùng quê) gây ra vụ cướp tài sản ở Đông Nai. Sau khi gây án, Mạnh trốn về địa phương và bị cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai phát lệnh truy nã.

Ngày 20-4-2005, Mạnh bị Công an tỉnh Thanh Hóa bắt giữ tại nhà riêng. Đến ngày 24-4-2005, cơ quan CSĐT công an tỉnh Thanh Hóa khởi tố bị can đối với Lê Văn Mạnh về tội “giết người, hiếp dâm trẻ em”.

Đến ngày 29-7-2005, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Mạnh mức án “tử hình” đối với 3 tội danh “giết người, hiếp dâm trẻ em và cướp tài sản” (nhập 2 vụ việc lại một).

Sau đó, Mạnh đã làm đơn kêu oan, nên ngày 27-10-2005, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội đã tuyên hủy bỏ tội danh “giết người và hiếp dâm trẻ em”, giao TAND tỉnh Thanh Hóa tiến hành tố tụng lại từ giai đoạn điều tra. Ngày 13-3-2006, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên sơ thẩm, xét xử và tuyên án “tử hình” đối với Lê Văn Mạnh về 2 tội danh “giết người và cướp tài sản”.

Lê Văn Mạnh tiếp tục làm đơn kêu oan, nên ngày 23-4-2007, Viện trưởng Viện KSND Tối cao đã có kháng nghị giám đốc thẩm đối với 2 bản án cấp sơ thẩm và phúc thẩm của TAND tỉnh Thanh Hóa và TAND Tối cao tại Hà Nội kết án Lê Văn Mạnh và đề nghị Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy 2 bản án hình sự trên, đồng thời giao hồ sơ về Viện KSND Tối cao để giải quyết vụ án từ giai đoạn điều tra.

Đến ngày 29-7-2008, Tòa TAND tỉnh Thanh Hóa xét xử sơ thẩm vẫn kết án “tử hình” đối với Lê Văn Mạnh về tội “giết người và hiếp dâm trẻ em”. Ngày 25-11-2008, tại phiên phúc thẩm TAND Tối cao tại Hà Nội tuyên y án “tử hình” đối với Lê Văn Mạnh.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo