xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

CLIP: Kẻ bạo hành dã man con gái 6 tuổi nói "Tôi không phải hổ dữ"

B.H.Thanh

(NLĐO)- Tại cơ quan công an, bước đầu Đặng Trung Kiên, kẻ bạo hành dã man con gái 6 tuổi khiến cháu gãy xương tay, đã có những lời khai ban đầu, theo đó nói: "Tôi không phải hổ dữ! Bình thường vẫn yêu chiều con".

Ngày 9-9, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết các lực lượng chức năng vừa phối hợp, bắt giữ đối tượng Đặng Trung Kiên (SN 1974, ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn) trong vụ bạo hành dã man con đẻ là Đặng N.A. (6 tuổi) khiến cháu bị gãy xương tay.

Đặng Trung Kiên tại cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Đặng Trung Kiên khai không có chuyện bạo hành con gái nhiều lần hay liên tục mà chỉ đánh con đúng vài lần. Lần đánh khiến cháu N.A. bị gãy tay là khi cháu bị ngã cắm đầu xuống bể cá nên Kiên bực mình, "lôi lên vụt". Sau đó, thấy cháu N.A. bị đau nên Kiên đã đưa cháu đi bó thuốc. Lần khác, Kiên đánh con là hôm cháu N.A. ăn cơm nhưng đổ đi. Nói con nhưng cháu N.A. không nhận nên Kiên tát thẳng vào mặt con khi đang ở trên giường, khiến N.A. bật ra ngoài. Lần khác nữa là khi Kiên đang nói chuyện với khách ở trong nhà, theo lời Kiên, thấy cháu N.A. nghe trộm nên Kiên đánh cháu.

Đặng Trung Kiên nói: "Tôi không phải hổ dữ! Bình thường vẫn yêu chiều con". Kiên cũng nói đánh con xong có suy nghĩ nhiều và thấy hối hận nhưng đến bây giờ thì không biết làm thế nào.

CLIP: Kẻ bạo hành dã man con gái 6 tuổi nói Tôi không phải hổ dữ - Ảnh 2.

Đặng Trung Kiên tại cơ quan công an - Ảnh: Công an cung cấp

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, khoảng 3 giờ 15 ngày 9-9, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh, Công an Thị xã Từ Sơn phối hợp Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Hà Nội, Công an quận Đống Đa bắt giữ đối tượng Đặng Trung Kiên khi đang lẩn trốn tại nhà bạn ở tầng 4, số nhà 208 đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Từ Sơn đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Đặng Trung Kiên về 3 tội: "Hành hạ con đẻ" (theo điều 185 Bộ luật hình sự 2015); "Tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng" (Điều 304) và "Tàng trữ trái phép chất ma túy" (Điều 249); Quyết định khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Thị Nương (SN 1984, ở thôn Nam Thanh Hà, xã An Phú, huyện Mỹ Đức, Hà Nội, là bạn gái Kiên) về tội "Chống người thi hành công vụ" theo Điều 330 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đang chỉ đạo Cơ quan CSĐT Công an Thị xã Từ Sơn chủ trì, phối hợp với các đơn vị củng cố tài liệu, hồ sơ để đưa các đối tượng xử lý nghiêm trước pháp luật.

CLIP: Kẻ bạo hành dã man con gái 6 tuổi nói Tôi không phải hổ dữ - Ảnh 3.

Lực lượng chức năng giải cứu thành công bé gái

Trước đó, khoảng 8 giờ ngày 5-9, Công an thị xã Từ Sơn nhận được tin báo của bà L.T.H. (78 tuổi, ở khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng) về việc tại nhà con trai bà là Đặng Trung Kiên (47 tuổi), bà nghe thấy tiếng gào thét, cầu cứu của cháu nội bà là Đặng N.A. (6 tuổi, con gái của Kiên). Bà H. gọi cửa nhưng Kiên không mở.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an thị xã Từ Sơn cùng chính quyền địa phương tới hiện trường xác minh vụ việc. Tại hiện trường, tổ công tác xác định, Kiên đang giữ cháu N.A. trong nhà. Mặc dù tổ công tác thuyết phục nhiều giờ nhưng Kiên ngoan cố không hợp tác và khóa chặt các lớp cửa.

Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo các lực lượng chức năng nhanh chóng triển khai phương án để giải cứu cháu bé an toàn. Sau nhiều giờ thuyết phục không thành, khoảng hơn 18 giờ cùng ngày 5-9, lực lượng công an đã đột nhập vào nhà Kiên và phát hiện người tình của Kiên là Lê Thị Nương (36 tuổi, ở huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội) đang giữ cháu N.A.. trên giường. Ngay lập tức, tổ công tác đã khống chế Nương và giải cứu thành công cháu bé, đồng thời nhanh chóng đưa cháu bé vào viện cấp cứu.

Tiến hành khám xét nhà Kiên, lực lượng Công an thu giữ khoảng 7,7 gr ma túy các loại và nhiều tang vật liên quan đến việc bạo hành cháu N.A.. Quá trình truy bắt đối tượng Kiên, công an thu 1 khẩu súng K59 có 1 hộp tiếp đạn 7 viên, trong đó có 1 viên đã lên nòng; 1 bộ tiếp đạn bên ngoài có 7 viên đạn, 2 dao, 1 cân tiểu ly và khoảng 1.007 gr ma túy tổng hợp .

Tại bệnh viện Đa khoa thị xã Từ Sơn, theo kết luận của bác sĩ, khắp cơ thể cháu N.A. có nhiều vết bầm tím, trong đó tập trung nhiều ở vùng lưng; cánh tay phải gãy 1/3 giữa xương.

Bước đầu điều tra, công an xác định Đặng Trung Kiên đã đánh đập, bạo hành cháu N.A. nhiều ngày. Kiên là đối tượng nghiện ma túy lâu năm, nằm trong diện quản lý của cơ quan công an. Mẹ cháu N.A. đã mất nên cháu ở với bà ngoại tại tỉnh Lạng Sơn. Khoảng 6 tháng trở lại đây, Kiên đón con gái về nuôi nhưng thường xuyên đánh đập khiến cháu luôn trong tình trạng hoảng loạn. Theo lời cháu N.A., bé gái này đã nhiều lần bị bố và Lê Thị Nương dùng ống tuýp bằng sắt, ống nhựa và dây điện quật vào người.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo