xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công an TP Cần Thơ huy động hàng ngàn lượt chiến sĩ truy quét tội phạm

Tin- ảnh: Lê Chinh

(NLĐO)- Giám đốc Công an TP Cần Thơ tặng bằng khen cho phóng viên Báo Người Lao Động, văn phòng đại diện tại Cần Thơ.

Ngày 21-10, Công an TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết đợt cao điểm, trấn áp tội phạm qua 2 tháng (từ ngày 15-8 đến ngày 15-10). Qua đó, công an các đơn vị địa phương đã đồng loạt triển khai kế hoạch, cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm; tăng cường các mặt công tác nghiệp vụ, rà soát các băng nhóm tội phạm, điểm- tụ điểm phức tạp về hình sự, kinh tế, ma tuý, giáo dục, tệ nạn xã hội; quản lý chặt các loại đối tượng, gọi hỏi răn đe và giáo dục 2.085 đối tượng.

Có hơn 18.000 cán bộ, chiến sĩ tham gia, tổ chức 2.181 cuộc tuần tra phòng ngừa tội phạm và vi phạm pháp luật, giải tán 884 đối tượng tụ tập đêm khuya gây mất an ninh trật tự, phát hiện 66 vụ, 197 đối tượng mang theo hung khí, tàng trữ trái phép các chất ma tuý, gây rối trật tự, trộm cắp tài sản.

Nhiều hung khí của các đối tượng phạm tội trong 2 tháng qua bị Công an TP Cần Thơ thu giữ.
Nhiều hung khí của các đối tượng phạm tội trong 2 tháng qua bị Công an TP Cần Thơ thu giữ.

Trên lĩnh vực hình sự, kinh tế và môi trường, lực công an an đã triệt phá thành công nhiều chuyên án lớn liên quan đến cờ bạc, trộm cắp, ma tuý, tham ô, vi phạm về an toàn thực phẩm… Cảnh sát giao thông phát hiện, lập biên bản xử phạt 13.071 trường hợp, với số tiền 14,64 tỷ đồng.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh, Giám đốc Công an TP Cần Thơ, cho biết: “Phạm pháp hình sự giảm, trọng án không xảy ra. Công an TP Cần Thơ đã huy động tối đa lực lượng tổ chức triệt phá thành công 11 chuyên án, bắt 42 đối tượng. Trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông được đảm bảo…”.

Về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, công an đã nắm được 202.181 lượt khách lưu trú trên địa bàn, trong đó có 24.222 lượt khách nước ngoài, Việt Kiều là 1.010 lượt, mục đích nhập cảnh đi du lịch và thăm người thân. Có 899 người Trung Quốc và 903 người Đài Loan đang tạm trú trên địa bàn TP Cần Thơ.

Dịp này, Công an TP Cần Thơ đã khen thưởng cho nhiều cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh, trấn áp tội phạm. Theo đó, phóng viên Lê Thị Diễm Chinh, Báo Người Lao Động, Văn phòng đại điện tại TP Cần Thơ đã được Đại tá Trần Ngọc Hạnh tặng giấy khen vì có nhiều đóng góp trong công tác tuyên truyền, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên đại bàn thành phố.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo