xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Công an Yên Bái thông báo truy tìm nghi can vụ thảm sát 4 người

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Công an Yên Bái thông báo truy tìm nghi can Đặng Văn Hùng gây ra vụ thảm sát 4 người với đặc điểm nhận dạng: cao 1,7 m, có sẹo cong 1 cm đầu lông mày phải. Khi bỏ trốn nghi can Hùng đi cùng cô gái tên Nguyễn Thị Hán; mang theo súng kíp, dao.

Nghi can Đặng Văn Hùng (trái) và cô gái đi cùng  Nguyễn Thị Hán (Hương)
Nghi can Đặng Văn Hùng (trái) và cô gái đi cùng Nguyễn Thị Hán (Hương)

Chiều ngày 14-8, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an tỉnh Yên Bái đã phát thông báo truy tìm nghi can gây ra vụ thảm sát 4 người trong 1 gia đình tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái.

Theo đó, cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái cho biết đang tiến hành điều tra vụ án “Giết người” xảy ra ngày 12-8 vừa qua tại thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Quá trình điều tra đã xác định đối tượng nghi vấn là Đặng Văn Hùng, hiện đối tượng Hùng không có mặt tại địa phương.

Công an tỉnh Yên Bái cho biết lai lịch, đặc điểm của nghi can Đặng Văn Hùng như sau: Sinh ngày 20-12-1989, tại Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; đăng ký nhân khẩu thường trú: Thôn 16, xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; quê quán: Đồng Tuyển, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; nghề nghiệp: Lao động tự do.

Đặc biệt, Cơ quan CSĐT cho biết đặc điểm nhận dạng của nghi can Đặng Văn Hùng là: cao khoảng 1,7 m; dáng cao, gầy; có dấu vết riêng: Sẹo cong 1cm đầu lông mày phải.

Nghi can Đặng Văn Hùng hiện đang bỏ trốn
Nghi can Đặng Văn Hùng hiện đang bỏ trốn

Cơ quan CSĐT nhận định nghi can Hùng trong quá trình gây án đã bị xây xát chân tay.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT cũng lưu ý khi bỏ trốn, nghi can Hùng đi cùng một người con gái có tên là Nguyễn Thị Hán (Hương); sinh ngày 20-9-1979, tại Tân Hợp, Văn Yên, Yên Bái; đăng ký nhân khẩu thường trú: xã Đại Sơn, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái; quê quán: Tân Hợp, huyện Văn Yên, Yên Bái; nghề nghiệp: Trồng trọt

Cô gái Nguyễn Thị Hán có đặc điểm nhận dạng như sau: cao 1,58 m, nặng: 50 kg, dáng hơi đậm; có dấu vết riêng: Sẹo chấm cách 4 cm dưới trước đuôi mắt phải.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái thông báo đến Cục Cảnh sát truy nã tội phạm (C52 - Bộ Công an); công an các tỉnh, thành phố trong cả nước; công an các huyện, thị xã trực thuộc tỉnh Yên Bái và đề nghị phối hợp truy tìm các đối tượng nêu trên.

Cơ quan công an đề nghị nếu phát hiện nghi can Hùng và cô gái Nguyễn Thị Hán, đề nghị giữ người và thông báo cho cơ quan CSĐT Công an tỉnh Yên Bái để phối hợp giải quyết. Số điện thoại liên hệ: 0293.869.358 hoặc 0913.533.891 (trung tá Nguyễn Trường Giang, điều tra viên).

Trước đó, trưa 14-8, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến, Cục trưởng Cục cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (C45, Bộ Công an) và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu, Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, đã vào hiện trường nơi xảy ra vụ thảm sát 4 người để trực tiếp phối hợp kiểm tra, chỉ đạo các trinh sát vây bắt nghi can can gây án đang chạy trốn.

Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (phải) và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu (trái) tới trực tiếp chỉ huy phá án tại hiện trường trưa ngày 14-8
Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến (phải) và Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu (trái) tới trực tiếp chỉ huy phá án tại hiện trường trưa ngày 14-8

Ngay sau đó, Thiếu tướng Hồ Sỹ Tiến; Thiếu tướng Đặng Trần Chiêu; đại tá Phạm Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cùng các chỉ huy lực lượng, địa phương và chính quyền đã có buổi họp nhanh tại nhà văn hóa thôn 1, xã Văn Lâm để đánh giá lại hiện trường, địa hình, địa vực nhằm triển khai phương án truy bắt nghi phạm Đặng Văn Hùng.

Thiếu tướng Chiêu nhận định nhiều khả năng nghi phạm và bạn gái chưa ra khỏi địa bàn gây án, cần tập trung lực lượng tiến hành truy bắt nhanh chóng để trấn an lòng dân và an ủi linh hồn những nạn nhân đã mất.

Tướng Chiêu lưu ý nghi phạm là người địa phương, hay đi làm nương rẫy nên thông thuộc địa hình nơi đây. Vì vậy, trong quá trình tiến hành rà soát, cần để ý các hang động, khe suối, những lán người dân dựng để làm rẫy... “Khi chạy trốn, nghi phạm có mang theo vũ khí là súng kíp, dao… Tuy vũ khí thô sơ nhưng nếu ở cự ly gần thì vẫn có thể gây ra sát thương. Nếu phát hiện nghi phạm, nên vận động đầu thú, kêu gọi đầu hàng…, bất đắc dĩ mới phải nổ súng” - Thiếu tướng Chiêu chỉ đạo.

Cho đến chiều tối 14-8, lực lượng truy bắt nghi can Hùng đã lên đến khoảng 500 người; có mang theo lương thực như bánh mì, lương khô, nước uống…

Lực lượng công an tỉnh Yên Bái, Công an huyện Văn Yên đang phối hợp với công an các tỉnh giáp ranh như Lào Cai, Tuyên Quang, Hà Giang siết chặt các điểm nút giao thông, cửa khẩu.

Lực lượng Cảnh sát giao thông các địa phương trên cũng được lệnh trực chốt thâu đêm, các con đò dọc tuyến sông chảy qua huyện Văn Yên được yêu cầu dừng chở khách. Đồng thời, cử dân quân tự vệ phối hợp với các lực lượng chức năng rà soát các cánh rừng và những khu vực xung quanh để sớm bắt được nghi can gây ra vụ thảm sát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo