xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đã bắt được đối tượng giết người cướp dây chuyền gây chấn động

NHƯ PHÚ

(NLĐO) - Đối tượng thừa nhận ít nhất đã thực hiện 3 vụ tấn công các quán nước, tiệm tạp hóa để cướp dây chuyền

Sáng 25-10, trao đổi với phóng viên báo Người Lao Động, Đại tá Trần Văn Chính, Phó Giám đốc Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương, xác nhận đối tượng giết người, cướp dây chuyền của bà chủ quán nước ở huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương đang bị tạm giữ.

Theo nguồn tin của phóng viên, ban đầu đối tượng quanh co chối tội nhưng cuối cùng đã thừa nhận chính mình là đối tượng dùng dao Thái Lan đâm vào vùng ngực và cổ bà chủ quán nước rồi tẩu thoát cùng với sợi dây chuyền của nạn nhân vào ngày 20-10.

Đối tượng là Nguyễn Minh Hiếu (SN 1990, ngụ phường Bình Nhậm, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương).

Đã bắt được đối tượng giết người cướp dây chuyền gây chấn động - Ảnh 1.

Biết công an đang tìm mình, Hiếu tìm đến gặp "hiệp sĩ" nhờ dẫn đi gặp công an nhưng đối tượng chỉ thừa nhận thực hiện những vụ nhỏ

Lãnh đạo phòng Cảnh sát hình sự Bình Dương cho biết sau khi vụ trọng án này xảy ra, đơn vị này đã có dữ liệu để xác định Hiếu là đối tượng gây án. Ngoài vụ án này, Hiếu còn thực hiện ít nhất 2 vụ đóng giả khách ghé quán nước rồi giật dây chuyền của chủ quán ở thị xã Thuận An (bị camera an ninh ghi hình) và TP Thủ Dầu Một. Trong đó vụ ở TP Thủ Dầu Một, Hiếu thực hiện vào ngày 22-10, khi tẩu thoát Hiếu bỏ lại xe máy.

Trinh sát hình sự đã lần đến nơi ở tìm hiểu và phục bắt Hiếu. Thấy động, Hiếu bỏ trốn tại Củ Chi (TP HCM). Tuy nhiên, Hiếu cho rằng công an chỉ nghi ngờ Hiếu gây ra các vụ cướp nhỏ chứ không có bằng chứng cho thấy Hiếu gây ra vụ cướp giết ở Dầu Tiếng. Vì vậy, Hiếu nghĩ ra một cách là đầu thú khai nhận 2 vụ cướp nhỏ ở TP Thủ Dầu Một và Thuận An  ể tránh điều tra vụ giết cướp.

Đã bắt được đối tượng giết người cướp dây chuyền gây chấn động - Ảnh 2.

Đối tượng khai mình thương vợ con khổ cực nên mới đi cướp

Để thực hiện kế hoạch này, ngày 24-10, Hiếu gọi điện cho vợ, bảo vợ liên hệ với "hiệp sĩ" Nguyễn Thanh Hải để nhờ "hiệp sĩ" dẫn Hiếu đi đầu thú. Anh Hải gọi điện cho đối tượng hứa sẽ bảo vệ, đưa Hiếu đến công an.

 Khi lộ diện, Hiếu thừa nhận với "hiệp sĩ" mình thực hiện 2 vụ cướp ở Thuận An và TP Thủ Dầu Một nhưng cương quyết không nhận vụ giết cướp ở Dầu Tiếng. Hiếu còn gặp mặt một bị hại ở Thuận An để nói lời xin lỗi và xin người này kiến nghị công an cho giảm án.

Tuy nhiên, khi bị đưa đến công an, trước chứng cứ do công an đưa ra, Hiếu đã cúi đầu nhận tội.

Đã bắt được đối tượng giết người cướp dây chuyền gây chấn động - Ảnh 3.

Từ đầu, công an đã xác định Hiếu là đối tượng gây ra vụ giết người cướp dây chuyền ở Dầu Tiếng nhưng hắn không hề hay biết

Hiếu kể vài tháng qua thất nghiệp. để có tiền nuôi vợ con (3 tuổi), Hiếu đi cướp.

Như đã thông tin, ngày 20-10, bà Võ Thị Thanh Thảo (42 tuổi, vợ một cán bộ Chi cục Thuế thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương cũng là chủ một quán nước) bị một đối tượng không rõ lai lịch vào quán dùng dao Thái Lan đâm chết, cướp đi sợi dây chuyền. Hung thủ để lại hiện trường con dao dính máu.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo