xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đã xác định các đối tượng gây ra cái chết của trung úy công an

Tin-ảnh: Hoàng Thanh

(NLĐO) – Liên quan đến vụ trung úy Nay Plong, cán bộ Công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai, bị tấn công tới chết khi đi làm nhiệm vụ, bước đầu, lực lượng chức năng đã xác định được một số nghi can.

Sáng 23-10, một lãnh đạo Công an tỉnh Gia Lai cho biết qua 1 ngày đấu tranh khai thác nhóm thanh niên, bước đầu đã xác định được một số nghi can gây nên cái chết của trung úy Nay Plong.

Tuy nhiên, thông tin cụ thể về các đối tượng vẫn chưa được tiết lộ. Theo vị lãnh đạo này, hiện chưa có thông tin chính thức, đang chờ báo cáo của công an huyện. “Phải chờ đủ 3 ngày để kiểm tra xác minh, chứ không thể phụ thuộc hoàn toàn vào lời khai của các đối tượng được”- ông nói.


Bà Don Nghen (78 tuổi) đau đớn trước sự ra đi của cháu ngoại

Bà Don Nghen (78 tuổi) đau đớn trước sự ra đi của cháu ngoại

Trong ngày 22-10, Công an tỉnh Gia Lai đã mời hơn 20 thanh niên ở hai thôn Cầu Đôi (xã Chư Rcăm) và Chư Đông (xã Chư Gu) lên làm việc. Bước đầu, các đối tượng đã tường thuật lại sự việc.

Theo đó, 2 nhóm thanh niên này xảy ra mâu thuẫn từ lâu và thường xuyên cãi vã. Vào tối 21-10, một số thanh niên thôn Chư Đông đã đuổi đánh, đập phá xe máy thanh niên thôn Cầu Đông. Sau đó, nhóm bên thôn Chư Đông đã chuẩn bị hung khí mai phục thanh niên thôn Cầu Đôi.

Trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng Phòng Tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai, kể tối muộn 21-10, trung úy Nguyễn Thành Trung (SN 1988) điều khiển xe máy chở trung úy Nay Plong (SN 1985) mặc thường phục đi làm nhiệm vụ trở về. Khi đang lưu thông trên Quốc lộ 25, qua đoạn đường trên, họ gặp một nhóm thanh thiếu niên bất ngờ cầm đá, gậy tấn công. Trung úy Nay Plong ngã xuống xe, tử vong tại chỗ. Trung úy Nguyễn Thành Trung được đưa đi cấp tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên trong tình trạng đa chấn thương.

Sau khi xảy ra vụ việc, Chủ tịch UBND huyện Krông Pa, ông Tô Văn Chánh, đã đến thăm hỏi, động viên gia đình trung úy Nay Plong.


Rất đông người dân đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình trung úy Nay Plong

Rất đông người dân đến thăm hỏi, chia buồn với gia đình trung úy Nay Plong

Sáng 23-10, gia đình và người thân, đồng đội đã tổ chức tang lễ cho trung úy Nay Plong. Hàng trăm người dân địa phương cũng đến tham dự, chia buồn với gia đình anh. Một cán bộ Công an huyện Krông Pa cho biết Nay Plong về công tác tại đơn vị đã được 3 năm, là người thật thà, tốt bụng và là một cán bộ mẫn cán.

“Sự ra đi của Nay Plong là tổn thất lớn đối với đơn vị chúng tôi. Từ nay, chúng tôi mất đi người bạn, người đồng đội thật thà, chân chất, hết mình vì công việc” - cán bộ này ngậm ngùi.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo