xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đại úy công an từng bị bắt vì “buôn ma túy” bị giáng cấp bậc

Tin-ảnh: Tr. Thường

(NLĐO) – Cùng với bị can đi mua ma túy để “tìm hiểu”, đại úy công an ở tỉnh Quảng Nam bị bắt giam nhưng sau đó được xác định không có tội.

Thời gian gần đây, người dân ở tỉnh Quảng Nam xôn xao về việc đại úy Huỳnh Dũng (SN 1979), nguyên Đội phó tổng hợp Công an huyện Bắc Trà My (tỉnh Quảng Nam), trước đó đã bị bắt giam vì liên quan đến hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy nay lại được tại ngoại và tiếp tục làm việc trong ngành.

Vào tháng 4-2014, nhiều cơ quan báo chí dẫn lời Công an huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An cho biết đã bắt tạm giam ông Dũng về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Công an huyện Tương Dương cũng có công văn đề nghị Công an tỉnh Quảng Nam tước quân tịch của đại úy này.

Sáng 30-3, đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Phòng Tham mưu kiêm người phát ngôn Công an tỉnh Quảng Nam, xác nhận đại úy Huỳnh Dũng từng bị Công an huyện Tương Dương bắt giam. Tuy nhiên, sau đó vụ án bị đình chỉ, đại úy Dũng được xác định không có tội.


Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam

Đại tá Nguyễn Đức Dũng, Trưởng Phòng Tham mưu Công an tỉnh Quảng Nam

Dù thế, đại tá Đức Dũng cho hay Công an tỉnh Quảng Nam đã xử lý kỷ luật đại úy Huỳnh Dũng với hình thức giáng cấp xuống còn thượng úy, hạ bậc lương, chuyển công tác lên Công an huyện Nam Trà My (tỉnh Quảng Nam) và không cho nắm giữ các vị trí chủ chốt, tham gia tố tụng các vụ án. Nguyên nhân là do ông Huỳnh Dũng đã vi phạm điều lệ ngành vì tự ý đi Nghệ An mua ma túy nhằm “tìm hiểu, thâm nhập” nhưng không hề báo cáo với đơn vị.

“Chúng tôi đã xử lý nghiêm túc nhưng có tính toán về nhân thân, quá trình phấn đấu và thêm nữa anh ấy là người dân tộc nên nhận thức và hiểu biết về pháp luật có những hạn chế” – ông Đức Dũng nói.

Được biết, sau khi bị bắt, ông Huỳnh Dũng từng bị VKSND tỉnh Nghệ An truy tố 2 tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng ngày 20-6-2014 của VKSND tỉnh Nghệ An, tối 9-4-2014, trên Quốc lộ 7A đi qua huyện Tương Dương, tổ công tác Công an huyện Tương Dương kiểm tra chiếc ô tô do ông Dũng lái chở theo Võ Quang Bình (ngụ huyện Bắc Trà My), thu giữ 2 gói heroin có trọng lượng hơn 100 g trong túi áo ông Bình, 1 gói ma túy 0,3 g trong ví của ông Dũng..

Trong quá trình điều tra, cả hai khai nhận, do được phân công thụ lý vụ án mua bán trái phép chất ma túy xảy ra trên địa bàn nên ông Huỳnh Dũng quen biết Võ Quang Bình – bị can trong vụ án này. Bình được tại ngoại chờ xét xử vì bị ung thư thực quản.

Bình được cho là có hứa với ông Huỳnh Dũng sẽ phối hợp với cơ quan điều tra bắt một số vụ án ma túy, đồng thời kể đã nhiều lần ra Nghệ An mua ma túy. Ông Huỳnh Dũng sau đó ngỏ lời muốn theo Bình đi mua ma túy để “tìm hiểu đối tượng phạm tội ma túy tại Nghệ An. Xem xét cách thức hoạt động của bọn tội phạm, phục vụ cho công tác điều tra, phá án ma túy”.

Ngày 10-7-2014, Võ Quang Bình chết vì bệnh ung thư. Ngày 27-8-2014, TAND tỉnh Nghệ An đưa vụ án ra xét xử nhưng phiên tòa này bị hoãn. Vụ án sau đó được đình chỉ, ông Huỳnh Dũng được xác định không có tội.

Trao đổi về việc ông Huỳnh Dũng có yêu cầu bồi thường trong quá trình bị bắt giam hay không, đại tá Nguyễn Đức Dũng cho hay không nắm rõ về thông tin này. Được biết, ông Huỳnh Dũng là con trai của một nguyên lãnh đạo huyện Bắc Trà My.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo