xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đâm chết em rể trong ngày dạm ngõ ở nhà bố vợ

Tin-ảnh: Huy Toàn

(NLĐO)- Khi em rể can ngăn vì có những lời lẽ xúc phạm bố vợ, Lê Văn Định (Hà Tĩnh) lấy chiếc kéo nhọn dài 20 cm đâm vào cổ khiến người này tử vong.

 


Bị cáo Lê Văn Định tại toà

Bị cáo Lê Văn Định tại toà

Ngày 30-3, TAND tỉnh Hà Tĩnh đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Lê Văn Định (33 tuổi, trú phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh) về tội giết người.

Theo cáo trạng, vào sáng ngày 24-9-2015, tại nhà ông Võ Văn Thanh (61 tuổi) có tổ chức lễ dạm ngõ cho con gái út. Định và em “cọc chèo” (chồng của em gái vợ) là anh Nguyễn Văn Bốn (33 tuổi, ngụ cùng xã) cùng tới nhà bố vợ để tham dự.

Tới chiều cùng ngày, Định về nhà tìm chị Võ Thị Thu (vợ Định) không thấy nên quay lại nhà ông Thanh hỏi.

Khi bố vợ nói không biết, Định đã có những lời lẽ xúc phạm ông. Thấy thế, anh Bốn đã can ngăn nên 2 người xảy ra to tiếng. Khi bị anh Bốn đánh, Định quay ra lấy chiếc kéo ở ghế thắp hương đâm vào cổ khiến anh Bốn tử vong.

Trước vành móng ngựa, bị cáo Định đã thừa nhận hành vi của mình là sai trái, gây ra nỗi đau cho gia đình.

Nhận định hành vi của bị cáo Lê Văn Định mang tính chất côn đồ, tước đi mạng sống của người khác, tòa đã xử phạt 17 năm tù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo