xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đâm vợ và người đàn ông trong phòng trọ thương vong rồi về nhà ôm mìn tự sát

Ngô Nhung

(NLĐO)- Tìm đến phòng trọ nơi vợ thuê ở Bắc Giang, Lục Duy Khánh đã đâm vợ và một người đàn ông trẻ tuổi thương vong rồi về nhà ở Tuyên Quang ôm mìn tự sát.

Sáng 19-10, thông tin từ Công an tỉnh Bắc Giang cho biết sau khi đâm vợ trọng thương và một người đàn ông khác tử vong tại phòng trọ ở huyện Việt Yên (tỉnh Bắc Giang), Lục Quốc Khánh (SN 1982, trú tại thôn Vàng Lè, xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đã về quê ôm mìn tự tử.

Đâm vợ và người đàn ông trong phòng trọ thương vong rồi về nhà ôm mìn tự sát - Ảnh 1.

Khu vực xảy ra vụ án mạng

Trước đó, vào khoảng 23 giờ ngày 18-10, tổ công tác của phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Bắc Giang cùng Công an huyện Việt Yên và Công an huyện Yên Sơn nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra từ khu vườn cây phía sau nhà Lục Quốc Khánh ở Tuyên Quang. Khánh là nghi phạm giết người tại một phòng trọ ở huyện Việt Yên.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng cùng người dân tiến hành kiểm tra thì phát hiện Khánh đã ôm mìn tự sát và tử vong ngay tại chỗ.

Theo tìm hiểu từ chính quyền địa phương, Lục Quốc Khánh là con út trong gia đình có 10 anh, chị em. Trong quá trình sinh sống tại đây, Khánh chưa có tiền án, tiền sự.

Vào khoảng 8 giờ 35 ngày 18-10 tại nhà trọ ở thôn Trung Đồng, xã Vân Trung, huyện Việt Yên) xảy ra vụ án giết người.

Vào khoảng thời gian trên, Lục Duy Khánh từ quê xuống phòng trọ nơi vợ là chị Tướng Thị Th. (SN 1996, ở xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang) đang làm công nhân.

Tại đây, Khánh cầm dao đâm chị Th. cùng anh Nguyễn Ngọc V. (SN 2000, ở xã Giáp Sơn, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) đang ở trong nhà. Sau khi gây án đâm vợ và người đàn ông trẻ, Khánh đã điều khiển xe máy mang BKS 22B2- 005.02 rời khỏi hiện trường.

Hậu quả, anh Nguyễn Ngọc V. bị thương ở cằm, sườn trái và ngực phải. Dù được người dân đưa đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng, anh V. đã tử vong tại Bệnh viện quân y 110 - Bắc Ninh. Chị Tướng Thị Th. bị thương ở tay trái và ngực phải, hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện 108 Hà Nội.

Chị Th. và anh V. là công nhân làm việc tại Khu công nghiệp Vân Trung, Việt Yên. Cơ quan điều tra xác định nguyên nhân ban đầu của vụ án do mâu thuẫn về tình cảm.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo