xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Dân tố bị đánh chấn thương sọ não, công an huyện Chư Sê nói không có dấu hiệu tội phạm

Hoàng Thanh

(NLĐO) - Đang chở ốc, ông Nguyễn Quang Huấn bị nhóm người đi ô tô vây đánh chấn thương sọ não. Người nhà viết đơn tố giác tội phạm. Sau đó, công an huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai cho rằng không có dấu hiệu tội phạm.

Ngày 8-4, ông Nguyễn Quang Huấn (SN 1977, trú xã Ayun, huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai) cho biết sẽ tiếp tục khiếu nại việc bị nhóm đối tượng hành hung gây thương tích nhưng Công an huyện Chư Sê không khởi tố vụ án.

Ông Huấn kể tối 23-8-2021, khi đang chở 2 bao ốc từ xã Ayun tới thị trấn Chư Sê thì bị nhóm đối tượng đi ô tô chặn đánh tại địa phận làng Ring Răng, xã Dun, huyện Chư Sê. Trong nhóm này, ông Huấn nhận ra một người tên Việt (ở gần nhà). Sau khi đánh, nhóm người đổ các bao ốc ra đường, mở cốp xe lấy túi cá thác lác trị giá 200.000 đồng rồi rời đi.

Sau đó, ông Huấn được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu với vết thương ở đầu, ói mửa, đau đầu dữ dội. Các bác sĩ tại Bệnh viện Quân y 211 (Pleiku, tỉnh Gia Lai) chẩn đoán ông Huấn bị chấn thương sọ não, dập não, tụ máu trong não, chấn thương phần mềm vùng chẩm…

Dân tố bị đánh chấn thương sọ não, công an huyện Chư Sê nói không có dấu hiệu tội phạm - Ảnh 1.

Ông Huấn bị chấn thương sọ não, dập não, tụ máu trong não, chấn thương phần mềm vùng chẩm…

Ba ngày sau khi chăm chồng ở bệnh viện, bà Vũ Thị Hoài (vợ ông Huấn) đã viết đơn tố giác tội phạm gửi Công an huyện Chư Sê yêu cầu điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng hành hung ông Huấn.

Sau đó, ông T.T.L, người của Hợp tác xã sản xuất nông nghiệp Ayun Thịnh (huyện Chư Sê), ông Việt, cùng một số người khác đã đến nhà xin lỗi, hỗ trợ 15 triệu đồng tiền thuốc chữa bệnh cho ông Huấn.

Ngày 27-10-2021, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chư Sê đã gửi thông báo Kết luận giám định cho ông Huấn. Theo kết luận này, tỉ lệ tổn thương cơ thể của ông Huấn do thương tích gây nên tại thời điểm giám định là 35%.

Trong thời gian này, gia đình ông Huấn tiếp tục chờ đợi cơ quan công an làm sáng tỏ vụ việc, xử lý nghiêm hành vi của các đối tượng. 

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chư Sê gửi văn bản số 01/TB-ĐCSHS ngày 27-12-2021, thông báo về kết quả giải quyết vụ việc. Thông báo do Thượng tá Nguyễn Văn Hào, Thủ trưởng Cơ quan cảnh sát điều tra (Trưởng Công an huyện Chư Sê), ký nêu rõ sau khi tiến hành giải quyết đơn trình báo của bà Hoài, xét thấy: "Quá trình điều tra, xác minh chưa có cơ sở xác định vụ việc có dấu hiệu của tội phạm, do vậy chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự".

Ngày 26-12-2021, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Chư Sê đã ra quyết định tạm đình chỉ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm với nguồn tin trên.

Dân tố bị đánh chấn thương sọ não, công an huyện Chư Sê nói không có dấu hiệu tội phạm - Ảnh 2.

Công an huyện Chư Sê cho rằng chưa đủ căn cứ để ra quyết định khởi tố vụ án hình sự hoặc quyết định không khởi tố vụ án hình sự.

"Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chư Sê ra quyết định tạm đình chỉ điều tra giải quyết nguồn tin về tội phạm đối với đơn trình báo của tôi là vi phạm pháp luật, bao che cho tội phạm" – bà Hoài bức xúc nói. Thậm chí, các đối đối tượng đánh chồng tôi còn đe dọa nếu không chịu "dàn xếp", ra đường gặp vấn đề gì thì ráng chịu.

Theo bà Hoài, mặc dù đã được xuất viện, nhưng hàng tháng chồng bà đều phải được đưa tới bệnh viện để tái khám, theo dõi sức khỏe định kì. 

Chúng tôi đã liên hệ với ông Nguyễn Văn Hào để nắm rõ thông tin về vụ việc. Tuy nhiên, sau khi nghe qua nội dung thì ông Hào đề nghị phóng viên xin ý kiến của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai vì không có quyền phát ngôn.

Phân tích về vụ việc, Luật sư Lê Văn Hoan (Đoàn Luật sư TP HCM) cho rằng tỉ lệ thương tật  của ông Huấn là do hành vi cố ý của người khác gây ra thì đây là hành vi phạm tội một cách rõ ràng. Việc Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an huyện Chư Sê chưa khởi tố vụ án, khởi tố bị can là vi phạm tố tụng.

Trường hợp chưa xác định được người gây thương tích cho bị hại thì phải khởi tố vụ án để điều tra. Khi có căn cứ thì khởi tố bị can. Do thương tích của bị hại tới 35% nên đây không thuộc trường hợp khởi tố theo yêu cầu của bị hại. Cơ quan Cảnh sát điều tra cần khởi tố vụ án để điều tra. Việc không khởi tố vụ án là bỏ lọt tội phạm hoặc có dấu hiệu của hành vi bao che cho hành vi phạm tội.

Được biết, nhóm người đánh ông Huấn đã nhiều lần vây đánh người khác để ngăn không cho thu mua cá của người dân khu vực lòng hồ thủy lợi Ayun Hạ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo