xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đánh đập em thiếu nợ cá cược, giam luôn anh để xử

H.Minh

(NLĐO)- Do thiếu nợ cá cược bóng đá, băng nhóm côn đồ bắt giữ 2 anh em ruột rồi đánh đập dã man.

Chiều 29-3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An cho biết đã quyết định khởi tố vụ án, ra lệnh tạm giam Lê Trọng Minh (SN 1981), Trịnh Duy Phương (SN 2001), Lê Hoàng Sang (SN 1991), Nguyễn Thái Bình (SN 1995), Trần Tấn Thanh (SN 1986, cùng ngụ huyện Đức Hòa), Hà Thanh Châu (SN 1995; ngụ tỉnh Bình Dương), Nguyễn Văn Khánh (SN 1995), Huỳnh Hữu Du (SN 1996, ngụ tỉnh Đồng Tháp), về hành vi bắt giữ người trái pháp luật.

Đây là 2 nhóm chuyên tổ chức cờ bạc, sau đó bắt giữ con bạc thiếu nợ nhiều ngày tìm cách lẩn trốn.

Cao Thanh Mộng (SN 1989, ngụ xã Long Thạnh, huyện Thủ Thừa, Long An) chơi cá cược bóng đá qua mạng thua Trần Tấn Thanh 96,5 triệu đồng nhưng không có tiền trả. Ngày 26-2, Mộng lại chơi cá cược bóng đá thua Minh 69 triệu đồng nhưng cũng không có tiền nên khất nợ.

Trưa 6-3, Mộng uống cà phê ở ấp Bình Thủy, xã Hòa Khánh Đông gặp Minh, Phương và Châu. Nhóm này đe dọa, khống chế và ép buộc Mộng phải trả tiền. Hết đường tránh, Mộng điện thoại cho người quen chuyển vào tài khoản của Minh 40 triệu đồng. Biết con nợ hiện còn thiếu tiền của nhóm Thanh, Khánh, Minh báo cho Thanh đến, buộc Mộng tiếp tục thanh toán 69 triệu đồng. Điện thoại một số người quen mượn tiền đều bị từ chối, Mộng bị khống chế đưa về thị trấn Đức Hòa để 2 nhóm nhốt lại tra khảo.

 Tại đây, nhóm Thanh, Bình, Du đánh đập Mộng dã man. Nghe tin em bị bắt giữ, anh của Mộng đến thương lượng nhưng không  không đem tiền theo cũng bị bắt trói, xử chung  với em.

 Sợ 2 đứa con bị hành hạ và đưa đi xa, mẹ của Mộng đồng ý gặp để đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để cứu 2 con.

Gần 20 giờ cùng ngày, Minh, Sang, Bình, Du ra dốc cầu Đức Hòa thuộc ấp 1B, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa để lấy giấy đất của mẹ Mộng giao đã bị trinh sát hình sự xuất hiện tạm giữ. Thanh chờ điện thoại của nhóm quá lâu, lo sợ nên Thanh, Phương thả anh em Mộng ra và bỏ trốn.

Điều tra truy xét, đến ngày 28-3, 2 nhóm bị công an bắt khẩn cấp.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo