xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đi đòi nợ thuê, côn đồ lạnh lùng đổ xăng đốt người

Tin-ảnh: Phạm Dũng

(NLĐO) – Sau khi nhận “đơn hàng” đòi nợ thuê, kẻ côn đồ máu lạnh đã đến nhà con nợ đổ xăng từ đầu đến chân rồi lạnh lùng châm lửa đốt.

TAND TP HCM xử sơ thẩm ngày 8-8 đã tuyên phạt Lê Hoàng Anh (SN 1985, ngụ tỉnh Đồng Nai) mức án 9 năm tù về tội “Giết người”. Hoàng Anh nằm trong băng chuyên đòi nợ thuê tại TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) và từng bị đưa đi giáo dưỡng 2 năm khi mới 14 tuổi về hành vi cố ý gây thương tích.

Năm 2011, ông Võ Văn Tài (ngụ quận 8, TP HCM) vay của bạn là bà Nguyễn Thị Huệ (đang định cư tại Mỹ) 4.000 USD. Khi bà Huệ đòi tiền, ông Tài hứa đến tháng 3-2012 sẽ trả nợ.

Hành vi tàn độc nhưng TAND quận 8 chỉ xử tội Cố ý gây thương tích

Dù hành vi của Lê Hoàng Anh tàn độc nhưng trước đó TAND quận 8 chỉ xử tội "Cố ý gây thương tích"

Đến thời điểm trả nợ, do chưa có tiền nên ông Tài bị Nguyễn Bá Thịnh (một người thân của bà Huệ) yêu cầu viết cam kết đến ngày 30-3-2012 sẽ trả dứt điểm. Muốn hù dọa con nợ, Thịnh xuống Đồng Nai tìm gặp một số đối tượng, nhờ đòi nợ thuê với giá 20 triệu đồng.

Lê Hoàng Anh và đồng bọn được điều động đến nhà ông Tài ép ông phải viết cam kết trả nợ cho gia đình Thịnh, sau đó cả bọn lên xe bỏ đi. Do ông Tài chưa có tiền nên Lê Hoàng Anh đã mua 0,5 lít xăng đến nhà ông để “xử con nợ”.

Đến nơi, Hoàng Anh đi thẳng vào nhà đổ xăng lên đầu ông Tài rồi lạnh lùng lấy bật lửa ra đốt. Ông Tài chạy vào nhà vệ sinh nhờ vợ dội nước dập lửa và được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời nên thoát chết, tỉ lệ thương tật 48%.

Ngày 25-9-2012, TAND quận 8 xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lê Hoàng Anh mức án 3 năm tù về tội “Cố ý gây thương tích”.

Sau đó, tháng 12-2012, TAND TP HCM xử phúc thẩm đã tuyên hủy toàn bộ bản án do hành vi đốt nạn nhân là cố ý tước đoạt mạng sống của ông Tài, đủ yếu tố cấu thành tội “Giết người”.

Sau hơn 1 năm điều tra bổ sung, VKSND TP HCM đã truy tố Lê Hoàng Anh theo điểm n, khoản 1 điều 93 Bộ Luật Hình sự về tội “Giết người” với tình tiết định khung tăng nặng là mang tính chất côn đồ.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo