Trong khi đó, theo đơn tố cáo của ông Huỳnh Văn Phải (nguyên đơn của vụ kiện nói trên) gửi các cơ quan chức năng, trong vụ án này luật sư Nguyễn Hoài Tiến (trước đây ở Đoàn luật sư Ninh Thuận, nay đã chuyển đơn vị công tác) đã nhận hợp đồng làm dịch vụ, tư vấn (từ lúc khởi kiện đến khi bản án của tòa án có hiệu lực) cho ông nhưng không thực hiện đúng giao ước. Từ tháng 7-2001 đến tháng 5-2002, luật sư Tiến đã nhận của ông Phải tổng cộng 7 lượng vàng 24K và 4 triệu đồng. Tuy nhiên sau khi vụ án bị đình chỉ (20-11-2002), luật sư Tiến không kiến nghị cấp trên xem xét mà cố tình lẩn tránh thân chủ của mình.
Bình luận (0)