xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đòi lại vỉa hè: Không đánh trống bỏ dùi

Bài và ảnh: SỸ ĐÔNG

Mỗi tuần, lãnh đạo quận 1, TP HCM sẽ 2 lần trực tiếp chấn chỉnh lòng lề đường; còn Đội Quản lý trật tự đô thị quận và các phường làm thường xuyên để vỉa hè thông thoáng

Ngày 13-2, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch UBND quận 1, đã trực tiếp kiểm tra công tác chấn chỉnh lòng đường, vỉa hè trên một số tuyến đường thuộc địa bàn quận như Hai Bà Trưng, Trần Quang Khải, Trần Khắc Chân...

Tại đường Hai Bà Trưng (phường Đa Kao), 2 ô tô đậu trên vỉa hè khiến người đi bộ phải xuống lòng đường. Chứng kiến cảnh này, ông Đoàn Ngọc Hải yêu cầu lực lượng chức năng lập biên bản xử phạt tài xế. Trên đường Trần Quang Khải (phường Tân Định), hàng chục trường hợp bán hàng rong bị lập biên bản lỗi lấn chiếm vỉa hè. Bên cạnh đó, nhiều nhà dân xây bậc tam cấp, đóng bậc thang sắt trên vỉa hè để cho xe máy và ô tô lên. Đơn cử như nhà số 128 Trần Quang Khải chiếm dụng khoảng 1 m vỉa hè làm lối dắt xe lên. Nhà bên cạnh đang sửa chữa cũng dựng hàng rào lấn chiếm vỉa hè làm chỗ để vật liệu xây dựng. Ông Hải yêu cầu Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 tháo dỡ ngay để tạo lối đi thông thoáng.

Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1, TP HCM lập biên bản một quán cà phê để xe khách trên vỉa hè
Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1, TP HCM lập biên bản một quán cà phê để xe khách trên vỉa hè

Ở góc đường Trần Quang Khải - Nguyễn Phi Khanh, một quán cà phê cho xe khách đậu ngay trên vỉa hè. Quản lý quán cà phê cho biết có giấy phép sử dụng vỉa hè do UBND quận 1 cấp. Tuy nhiên, hạn sử dụng đến ngày 31-12-2016. Chủ quán cà phê này đã làm thủ tục gia hạn giấy phép sử dụng vỉa hè và Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 hẹn ngày 28-2 trả kết quả.

Theo ông Đoàn Ngọc Hải, quận 1 sẽ không đánh trống bỏ dùi hay làm theo phong trào trong công tác chấn chỉnh vỉa hè. Đích thân ông Hải sẽ trực tiếp kiểm tra 2 lần mỗi tuần, còn Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 và các phường làm thường xuyên để vỉa hè thông thoáng. Ông Hải cho rằng tình trạng lấn chiếm vỉa hè một phần do sự thiếu sâu sát, buông lỏng quản lý của các phường. “Để tạo sự chuyển biến tích cực trong hành động, quận 1 sẽ có những xử lý nghiêm về mặt trách nhiệm quản lý của lãnh đạo phụ trách các phường” - ông Hải nhấn mạnh.

Đội Quản lý trật tự đô thị quận 1 cho biết kể từ ngày ra quân chấn chỉnh lòng đường, vỉa hè (16-1) đến nay, đơn vị này đã xử phạt 351 trường hợp với tổng số tiền hơn 190 triệu đồng. Đối với hành vi xâm hại môi trường như tiểu bậy, đổ nước thải xuống đường..., đơn vị đã xử lý 55 trường hợp.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo