xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Đoạt mạng anh rể trước mặt chị ruột

Tin - ảnh: VĂN VŨ

(NLĐO) - Bị anh rể đánh khi đang say rượu, Tú lấy dao đâm vào lưng khiến nạn nhân tử vong.

Ngày 22-4, kết thúc phiên tòa xét xử sơ thẩm, TAND tỉnh Kiên Giang đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thanh Tú (34 tuổi; ngụ huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang) 9 năm tù về tội giết người. Nạn nhân là Lâm Bảo Toàn, anh rể của bị cáo.

Đoạt mạng anh rể trước mặt chị ruột  - Ảnh 1.

Nguyễn Thanh Tú tại tòa

Theo cáo trạng, vào trưa 21-5-2021, sau khi tàu đánh cá của anh Nguyễn Văn Cọp cặp bến tại xã Bình Trị, huyện Kiên Lương, tỉnh Kiên Giang thì anh Cọp tổ chức uống rượu với Tú, Toàn và 2 người khác. Trong lúc nhậu, Tú xảy ra cự cãi với một người trong bàn nhậu nên mọi người tự giải tán.

Lúc này, Tú nhờ chị ruột là Trần Thị Hảnh (vợ Toàn) tìm xe ôm giùm để Tú về nhà. Thấy Tú đã say rượu bí tỉ, chị Hảnh kêu đi ngủ nhưng Tú không đồng ý, mà còn dọa đốt tàu. Sợ Tú làm bậy nên chị Hảnh nhờ người gọi điện kêu anh Cọp và Toàn đến can ngăn.

Đến nơi, Toàn kéo Tú từ dưới hầm máy tàu lên, rồi đánh vào mặt Tú 2 lần. Tức giận, Tú lấy cây dao để trên thùng cá, đâm vào lưng Toàn một nhát khiến nạn nhân tử vong.

Gây án xong, Tú đến công an đầu thú. Ngoài mức án 9 năm tù, Tú còn bồi thường cho cha mẹ bị hại 200 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo