xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết khách quán bar, 3 "đầu gấu" vào tù

Tin-ảnh: Ph. Dũng

(NLĐO)- Là những thanh niên không việc làm, nghiện ngập và đặc biệt có máu “liều mạng” nên được một quán bar nhận làm bảo kê.

Ngày 23-7, Tòa Phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM đã bác kháng cáo và tuyên y án chung thân đối với 3 bị cáo Trần Chí Tâm (SN 1987, ngụ Tây Ninh), Lê Hiệp Thành (Sn 1991) và Trần Thanh Ngọc (SN 1991) cùng về tội giết người.
img
Các "mặt rô" tại phiên phúc thẩm

Theo án sơ thẩm, 3 bị cáo nói trên đều là những thanh niên không nghề nghiệp, lêu lổng và nghiện ma túy nên hay tụ tập tại một quán bar ở thị xã Tây Ninh uống rượu, nhảy nhót. Không chỉ vậy, nhóm này thường xuyên kiếm chuyện gây gổ, đánh nhau với khách.
 
Sợ quán bar dẹp tiệm nên ông chủ đã “mời” nhóm này làm bảo vệ kiêm bảo kê cho quán. Theo đó, Tâm cầm đầu và ra lệnh cho đàn em mỗi khi có khách nào uống rượu say có hành vi gây rối thì đánh dằn mặt.

Theo đó, khuya ngày 27-8-2011, một thanh niên sau khi uống rượu đã có hành vi “vô lễ” với Tâm nên bị Tâm, Thành, Ngọc dùng dao đâm chết tại chỗ.

Sau khi xử sơ thẩm, các bị cáo có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, mặc khác gia đình bị hại cũng có đơn kháng cáo tăng án từ chung thân lên tử hình đối với các “đầu gấu” này. Tòa đã bác kháng cáo của các bên vì cho rằng mức án chung thân là hợp lý đối với 3 đối tượng nói trên.
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo