xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết mẹ phi tang xác dưới giếng, khống chế con ruột làm con tin

T.Minh - Q.Vượng

(NLĐO)- Sau khi giết mẹ nuôi, phi tang xác xuống giếng, Nguyễn Văn Thương ở tỉnh Hòa Bình đã khống chế con đẻ mới 3 tuổi của mình làm con tin, lên tầng 3 cố thủ.

Ngày 22-10, tin từ một lãnh đạo UBND xã Cao Thắng (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) cho biết trên địa bàn vừa xảy ra một vụ án mạng bị vứt xác xuống giếng, nạn nhân là mẹ của nghi phạm.

Theo đó, vào khoảng 0 giờ sáng nay 22-10, Nguyễn Văn Thương (SN 1982, ngụ thôn Bá Lam, xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn) đã lớn tiếng mắng chửi vợ con. Sau khi mẹ của mình can ngăn, do bực tức nên Thương đã ra tay giết hại và vứt xác nạn nhân xuống giếng.

Giết mẹ phi tang xác dưới giếng, khống chế con ruột làm con tin - Ảnh 1.

Hiện trường vụ giết mẹ nuôi gây rúng động dư luận

Nạn nhân là bà Nguyễn Thị H. ( SN 1950), ngụ xã Cao Thắng, huyện Lương Sơn.

Sau khi gây án, Thương đã bế đứa con út của mình lên tầng 3 của ngôi nhà để cố thủ.

Đến khoảng 7 giờ sáng nay 22-10, lực lượng Công an huyện Lương Sơn đã tiếp cận và khống chế được nghi phạm.

Được biết, Thương có tiền sử bệnh tâm thần và là con nuôi của bà H.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo