xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết người chỉ vì chuyện đổi tiền

Hồng Ánh

(NLĐO) - Vì chủ quán nhậu không đủ tiền thối nên nhóm bạn của bị cáo sang bàn bên cạnh đổi tiền, nhưng lại xảy ra mâu thuẫn dẫn đến người chết, kẻ ngồi tù.

Sáng nay (24-11), tại Khánh Hòa, TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã xử phúc thẩm và tuyên phạt bị cáo Lê Minh Hiếu (SN 1990, ngụ xã Diên Toàn, huyện Diên Khánh, tỉnh Khánh Hòa) 20 năm về tội “giết người”.

Bản án này được tuyên là do TAND Cấp cao tại Đà Nẵng đã chấp nhận một phần kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo Hiếu từ mức án chung thân của phiên sơ thẩm, vì bị cáo Hiếu có một số tình tiết giảm nhẹ.

Bị cáo Lê Minh Hiếu tại phiên tòa
Bị cáo Lê Minh Hiếu tại phiên tòa

Theo bản án, tối 10-10-2014, Hiếu cùng nhóm bạn đến quán nhậu thuộc xã Diên An, huyện Diên Khánh. Khi kết thúc nhậu, do chủ quán không đủ tiền thối nên bạn Hiếu sang bàn ông Đỗ Minh Định đổi tiền. Tại đây, 2 bên xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Theo đó, Hiếu đã dùng vỏ chai bia đập vào đầu ông Định làm ông này bất tỉnh rồi tử vong lúc 0 giờ sáng hôm sau. Sau khi xảy ra sự việc, Hiếu cùng nhóm bạn lên xe bỏ trốn nhưng đã bị bắt ngày hôm sau.

Kết luận giám định pháp y, ông Định tử vong do chấn thương sọ não.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo