xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Giết người vì cãi nhau tại quán mì

Phạm Dũng

(NLĐO) –Bị đánh sau khi cãi nhau tại quán mì, Vũ Đức Thịnh rủ em đi trả thù. Mới gặp mặt nhưng đã bị đối thủ tấn công tới tấp, Thịnh bèn chụp dao gần đó, đâm chết người.

Ngày 23-2, VKSND TP HCM cho biết đã hoàn tất cáo trạng truy tố Vũ Đức Thịnh (SN 1996) về tội “Giết người”, Nguyễn Quốc Vương (SN 1995) tội “Cố ý gây thương tích”; Vũ Hoàng Thái Hòa (SN 1991), Dương Trần Anh Điệp (SN 1996, tất cả cùng ngụ quận Gò Vấp, TP HCM) về tội “Gây rối trật tự công cộng”.

Do tức giận vì bị Nguyễn Trọng Đại gây sự và đánh tại một quán mì trên đường Thống Nhất (quận Gò Vấp), chiều 3-1-2015, Thịnh rủ em họ là Vũ Hoàng Thái Hòa đi tìm Đại trả thù.

Sau khi chạy vòng vòng khu vực Đại hay “đóng đô” để tìm, Thịnh và Hòa thấy Đại đang đứng ở một căn nhà gần đó. Tuy nhiên, Hòa chưa kịp nói gì thì Đại đã xông đến túm cổ áo rồi đánh tới tấp.

Thấy vậy, Thịnh nhào vào bênh vực thì bị Vương và Điệp rượt đánh. Thịnh bị Vương ném gạch trúng đầu và đánh đến ngã quỵ. Thịnh chạy vào quán ốc gần đó chụp dao xông đến. Đại quay lại định đánh Thịnh thì bị đâm nhiều nhát, sau đó tử vong tại bệnh viện. Thịnh bị thương tật tỷ lệ 5% và Hòa là 21%.

Gia đình Nguyễn Trọng Đại yêu cầu bồi thường 125 triệu đồng; phía Thịnh đã bồi thường 80 triệu đồng và Hòa 45 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo