xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Hoãn xử vụ công an dùng nhục hình dẫn đến chết người

.Tin-ảnh: H.Ánh

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, sáng 10-3, TAND TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên, mở phiên tòa xét xử vụ án dùng nhục hình đánh chết một nghi can xảy ra tại Công an TP Tuy Hòa.

Dù triệu tập 23 nhân chứng nhưng có đến 19 người vắng mặt nên HĐXX đã công bố hoãn xét xử và sẽ mở lại phiên tòa vào sáng 26-3.

Năm bị cáo phải ra hầu tòa nguyên là những sĩ quan công an, gồm: Nguyễn Minh Quyền (nguyên thiếu tá thuộc Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an tỉnh Phú Yên) cùng 4 người từng công tác tại Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội Công an TP Tuy Hòa là Nguyễn Tấn Quang (nguyên thiếu tá, đội phó), Phạm Ngọc Mẫn (nguyên thượng úy), Đỗ Như Huy (nguyên trung úy) và Nguyễn Thân Thảo Thành (nguyên thiếu úy), đều bị truy tố về tội dùng nhục hình. Người bị hại trong vụ án này là Ngô Thanh Kiều (SN 1982, ngụ xã Hòa Đồng, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên) đã chết.

Năm bị cáo nguyên là sĩ quan công an ở Phú Yên hầu tòa (hàng đầu, Nguyễn Thân Thảo Thành ngồi bìa trái)
Năm bị cáo nguyên là sĩ quan công an ở Phú Yên hầu tòa (hàng đầu, Nguyễn Thân Thảo Thành ngồi bìa trái)

Theo cáo trạng của VKSND TP Tuy Hòa, để điều tra một vụ trộm cắp, rạng sáng 13-5-2012, Công an TP Tuy Hòa phối hợp cùng Công an huyện Tây Hòa đến nhà còng tay rồi đưa Kiều đến trụ sở công an TP mà không có lệnh bắt. Tại đây, trong buổi sáng cùng ngày, để lấy lời khai, 5 sĩ quan công an nêu trên đã thay nhau dùng dùi cui đánh Kiều, mỗi người từ 2-5 phát. Chiều cùng ngày, khi được dẫn giải đến Công an tỉnh Phú Yên để làm việc thì Kiều có biểu hiện mệt mỏi. Được đưa đến Bệnh xá Công an tỉnh rồi Bệnh viện Đa khoa Phú Yên nhưng nghi can đã tử vong trên đường đi. Kết quả giám định pháp y cho thấy Kiều tử vong do chấn thương sọ não, chấn thương phần mềm trên cơ địa có viêm phổi.

Tại phiên tòa, luật sư Võ An Đôn (Phú Yên, bào chữa cho người bị hại) cho rằng TAND TP Tuy Hòa đã cản trở ông tiếp cận vụ án, như: Gây khó khăn trong việc đọc hồ sơ, không được thông báo mở phiên tòa, không được tòa cấp giấy chứng nhận là người bảo vệ quyền lợi của đương sự, yêu cầu thay đổi HĐXX nhưng không được TAND TP Tuy Hòa chấp thuận…

Theo ông Lương Quang, Chánh án TAND TP Tuy Hòa, việc cấp giấy bào chữa cho luật sư Đôn chậm là do thư ký tòa trình muộn. Ông Quang thừa nhận gửi thông báo mở phiên tòa chậm nên chưa đến được luật sư Đôn. Ông Quang cũng cho rằng việc kéo dài thời gian chuẩn bị xét xử là vi phạm tố tụng hình sự nhưng không nghiêm trọng vì đây là vụ án phức tạp.

Có mặt tại phiên tòa, nhiều người không khỏi xúc động khi chứng kiến hình ảnh cháu Ngô Thị Kim Oanh (2 tuổi, con anh Ngô Thanh Kiều) ôm theo di ảnh cha. Trong khi đó, phía bên kia, bị cáo Nguyễn Thân Thảo Thành - người được cho là đã trực tiếp tác động gây nên cái chết của Kiều vì dùng dùi cui đánh vào đầu nghi can này 2-3 phát - vẫn giữ nét mặt thản nhiên, tươi cười

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo