xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

"Hôi của" là hành vi phạm pháp

Theo Trần Danh (Đồng Nai Online)

Thời gian qua, trên địa bàn Đồng Nai nói riêng (cả nước nói chung) đã xảy ra nhiều vụ người dân lợi dụng các vụ tai nạn giao thông để “hôi của”. Hậu quả từ tai nạn giao thông đã khiến không ít người phải chịu cảnh mất mát, nhưng điều đáng buồn là không ít kẻ lợi dụng lúc người khác gặp nạn để kiếm chác bằng hành động “hôi của”.

img

Hiện trường một vụ “hôi của”.

Những ngày gần đây, câu chuyện xe tải chở hơn 1.500 két và thùng bia bị lật ở khu vực vòng xoay Tam Hiệp (đoạn thuộc KP 1, phường Bình Đa, TP Biên Hòa,  Đồng Nai) rồi bị hàng trăm người tranh nhau lấy gần hết số bia đã khiến dư luận bức xúc.

“Ăn” trên nỗi đau người khác

Trưa 4-12, tài xế Hồ Kim Hậu (30 tuổi, quê tỉnh Bình Định) điều khiển xe tải biển số 79N-1348 chở hơn 1.500 két và thùng bia Tiger từ TP.Hồ Chí Minh đến tỉnh Bình Thuận. Khi vừa ôm cua vòng xoay Tam Hiệp, bất ngờ có một số xe khác chạy trước mặt nên tài xế Hậu đánh tay lái sang hướng đường Bùi Văn Hòa để tránh xảy ra tai nạn. Do xe đang chạy với tốc độ cao, bị bất ngờ đổi hướng, cả ngàn két và thùng bia trên xe đã đổ xuống đường. Vụ tai nạn không gây thiệt hại về người, nhưng cả ngàn két và thùng bia đã rơi đổ và bị người dân xung quanh ùa đến tranh nhau lấy gần hết.

Tài xế Hậu cho biết sau sự cố, cả tài xế và lơ xe đã cố gắng bảo vệ tài sản do mình chuyên chở. Nhưng chỉ sau vài phút, mọi cố gắng của họ trở nên bất lực trước sự bủa vây tranh giành của cả trăm người. Lợi dụng lúc hỗn loạn, nhiều người còn leo lên thùng xe lấy số bia còn nguyên. Một số người “hôi của” còn đưa cả xe ba gác đến chở bia. “Họ chất từng thùng bia còn nguyên vẹn lên xe và nhặt nhạnh cả những lon bia rơi vãi ra đường rồi nhanh chóng chở đi” - một người dân chứng kiến sự việc kể lại.

Thất thần nhìn hiện trường chỉ còn lại những mảnh vỏ chai bia bị vỡ nát, anh Hậu cho biết số bia anh nhận vận chuyển trị giá khoảng 500 triệu đồng. Sau màn “hôi của”, số bia còn lại chỉ khoảng 10%.

Trước đó, vào ngày 15-3, tại khu vực vòng xoay Vũng Tàu (thuộc phường An Bình, TP Biên Hòa) cũng đã xảy ra vụ tai nạn lật xe chở dầu, khiến hàng trăm thùng dầu đổ ra đường. Sau tai nạn, hầu hết các thùng dầu đã bị người dân kéo đến “hôi của”.

Đau đớn hơn, có những kẻ đã lợi dụng lúc nạn nhân tai nạn giao thông bất tỉnh để chiếm đoạt tài sản. Như tối 22-10, trong lúc điều khiển xe máy chở con gái đi trên đường Đồng Khởi (đoạn qua phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa), ông L.T.H. (50 tuổi, ngụ phường Quang Vinh, TP.Biên Hòa) xảy ra va chạm với một người đi xe máy băng qua đường. Sau vụ va chạm xe, cha con ông H. và người đi xe máy kia đều bị thương, được đưa đi bệnh viện cấp cứu. Lợi dụng cơ hội này, một số người đã nhanh tay nhặt những tờ tiền mệnh giá 500 ngàn đồng của nạn nhân rơi vãi tại hiện trường. Ngay cả chiếc điện thoại di động của nạn nhân đánh rơi tại đây cũng nhanh chóng “biến mất”.

“Hôi của” phải bị xử lý hình sự

“Hành động chiếm đoạt tài sản của người không may gặp tai nạn giao thông cần phải bị xử lý hình sự” - đó là ý kiến của luật sư Đinh Quốc Dũng (Đoàn Luật sư Đồng Nai) khi được hỏi về biện pháp xử lý đối với hành vi “hôi của” của những người bị tai nạn. Theo luật sư Dũng, hành vi “hôi của” trong các vụ việc nêu trên đều cho thấy dấu hiệu của tội danh cướp giật tài sản, được quy định tại Điều 136 Bộ luật Hình sự. Bởi lẽ, tài sản trong các vụ tai nạn trên đều là tài sản của cá nhân và tổ chức, không ai có quyền chiếm đoạt, thu giữ khi chưa có sự đồng ý của chủ tài sản. Trong trường hợp những tài sản đó bị một số đối tượng lợi dụng chiếm đoạt (phạm tội quả tang), các cơ quan chức năng có thẩm quyền phải có trách nhiệm điều tra, xác minh, thu hồi lại tài sản cho cá nhân, tổ chức là chủ sở hữu.

“Trong các trường hợp cụ thể, lực lượng công an địa phương phải có trách nhiệm phối hợp với chính quyền bảo vệ tài sản của người bị nạn. Nếu định lượng được giá trị tài sản đã bị những người “hôi của” chiếm đoạt thì hành vi của những người “hôi của” đã cấu thành tội phạm hình sự. Trong trường hợp này, để xác định rõ tội danh những người “hôi của”, các cơ quan chức năng phải có trách nhiệm xác định các dấu hiệu liên quan. Tuy nhiên, qua các vụ “hôi của” đã xảy ra cho thấy, hành vi này có thể xem xét xử lý về các tội trộm cắp tài sản, hoặc công nhiên chiếm đoạt tài sản” - ông Trần Trung Nhân, Phó viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, cho biết.

Luật sư Dũng cho biết thêm, những dấu hiệu liên quan đến việc cấu thành tội cướp giật tài sản bao gồm: chứng cứ (tài sản bị mất); người bị hại; hiện trường xảy ra vụ án; lời khai nhân chứng… Khi có những yếu tố này, cơ quan công an phải ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra. Đối với công tác thu thập chứng cứ, theo luật sư Dũng, cơ quan điều tra có thể sử dụng các kênh thông tin (clip, hình ảnh trên mạng xã hội, lời khai nhân chứng, lời khai người bị hại...).

Trước những vụ việc đáng buồn đã xảy ra trong thời gian qua, luật sư Dũng bày tỏ: “Đáng lẽ, khi thấy người dân gặp hoạn nạn, mọi người phải chung tay giúp đỡ, nhưng nhiều người lại lợi dụng cơ hội này để kiếm ăn. Đây là những hành động cần phải lên án. Hành vi của những người này chủ yếu là tự phát, họ không ý thức được việc tuân thủ pháp luật nên đã thực hiện hành vi trái pháp luật. Nếu những vụ việc như vậy không được xử lý nghiêm để giáo dục, răn đe thì trong tương lai sẽ còn nhiều vụ việc đáng buồn hơn”.


Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo