xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

TP HCM: Truy bắt thêm ít nhất 3 kẻ dính đến vụ đánh bom trụ sở công an

P.Dũng

(NLĐO) - Theo Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an TP HCM, còn ít nhất 3 đối tượng cần truy bắt thêm trong vụ đánh bom trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình.

Chiều 5-7, Công an TP HCM tổ chức họp báo vụ gây nổ tại trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, TP HCM. Báo Người Lao Động tường thuật trực tuyến buổi họp báo.

Trước đó, Công an TP HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội "Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân" và 3 đối tượng khác về tội "Mua bán trái phép chất nổ".

TP HCM: Truy bắt thêm ít nhất 3 kẻ dính đến vụ đánh bom trụ sở công an - Ảnh 1.

Đúng 14 giờ 30 ngày 5-7, trung tướng Lê Đông Phong - Giám đốc Công an TP HCM đã chủ trì buổi họp báo vụ dùng chất nổ tấn công trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình, xảy ra vào ngày 20-6.

Buổi họp báo có sự tham dự của lãnh đạo Thành ủy TP HCM và UBND TP HCM.

15:44 ngày 05/07/2018

 

img_6933
 

Trao đổi với phóng viên, đại tá Nguyễn Sỹ Quang – Trưởng Phòng Tham mưu Công an TP HCM cho biết: “Tính chất vụ án là khủng bố chống chính quyền nhân dân”, tổ chức vụ gây nổ nằm trong âm mưu của tổ chức phản động lưu vong ở nước ngoài và trong nước, phương thức chủ yếu là ứng dụng của mạng xã hội. cách thức liên lạc cũng chặt chẽ, bí mật. Cần khẳng định việc công an khám phá vụ án góp phần ngăn chặn hoạt động phá hoại, khủng bố. Thực tế nhóm này đã làm ra 8 quả nổ. Các đối tượng chuẩn bị rất chu đáo trong việc nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm quả nổ nhiều lần.

Âm mưu của các đối tượng lưu vong trong thời gian qua là rất rõ ràng. Trong số các đối tượng bị bắt cũng tham gia gây rối, tuần hành vào ngày 10-6. Các tổ chức lưu vong chỉ đơn giản hứa hẹn những chuyện rất mơ hồ về phong chức tước nhưng nhiều người đã cả tin để nghe lời xúi giục của kẻ xấu rồi phạm pháp.

Theo đại tá Nguyễn Sỹ Quang, các tổ chức lưu vong sẽ tiếp tục gây bất ổn chính trị ở TP HCM nói riêng và cả nước nói chung.

15:21 ngày 05/07/2018

Công an TP HCM sẽ củng cố, kiện toàn và đảm bảo tốt nhiệm vụ giữ vững sự bình yên cho người dân TP HCM. Ông Lê Đông Phong nhấn mạnh và kết thúc họp báo.

15:20 ngày 05/07/2018

Trung tướng Lê Đông Phong cảm ơn lãnh đạo TP HCM đã quan tâm, động viên. Ông Phong nói kết quả đạt được là nhờ vào sự quan tâm, động viên của người dân TP, đã giúp đỡ rất nhiều để việc phá án nhanh chóng thành công,

img_7397
 

15:16 ngày 05/07/2018

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân chỉ đạo Công an TP HCM tiếp tục thu thập chứng cứ để sau này phối hợp với các nước trong việc điều tra, chống khủng bố.

"Việc nghe theo sự xúi giục là không đúng, trái luật pháp và trước sau cũng bị xử lý nên cần tiếp tục tuyên truyền, đẩy mạnh cuộc vận động toàn dân đoàn kết. Qua đây, thấy rằng công an phải dựa vào nhân dân và nhân dân dựa vào công an để làm tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Công an TP HCM đã làm rất tốt nhiệm vụ gìn giữ trật tự an ninh, an toàn cho người dân TP HCM"- bí thư Nguyễn Thiện Nhân nhận định.

15:08 ngày 05/07/2018

Lãnh đạo TP HCM tặng hoa và động viên lực lượng công an

img_7389
 

15:05 ngày 05/07/2018

Thiếu tướng Phan Anh Minh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm và thái độ làm việc của cán bộ, chiến sĩ. Hơn 100 trinh sát đã được điều động lên tỉnh Đồng Nai để phá án.

Lãnh đạo Thành ủy và UBND TP HCM đã khen thưởng, biểu dương 4 phòng nghiệp vụ thuộc Công an TP HCM.

15:04 ngày 05/07/2018

Theo ông Minh, nguy cơ khủng bố ở Việt Nam là ít nhưng gần đây đã xuất hiện trở lại, Công an TP HCM tính toán đến việc phòng ngừa. "Cho đến hiện nay chúng ta đã có cơ sở và cần phải đấu tranh về mặt ngoại giao với các nước đã dung dưỡng cho các đối tượng này"- thiếu tướng Phan Anh Minh nói.

Những đối tượng gây án là những đối tượng có học vấn thấp, cụ thể là đối tượng Nguyễn Khanh đã lôi kéo con mình phạm tội.

 

img_7386
 

15:01 ngày 05/07/2018

Công an đã bắt giữ Nguyễn Tấn Thanh và tạm giữ một số bạn Thanh. Một số người thân của Thanh tập trung tại Công an thị xã Long Khánh nên Công an TP HCM không thể lấy lời khai mà phải di lý đối tượng về TP HCM. Sau đó, Nguyễn Tấn Thanh đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, công an đã khám xét nhà cha con Nguyễn Khanh và Nguyễn Tấn Thanh, thu giữ nhiều vật liệu nổ.

15:00 ngày 05/07/2018

Ngày 27-6, Công an TP HCM bắt giữ đối tượng Dương Bá Giang tại Trảng Bàng (Tây Ninh), đây là đối tượng tạo ra kíp nổ để gây nổ ở trụ sở Công an phường 12, Tân Bình.

Sáng 28-6, Công an TP HCM bắt giữ thêm các đối tượng ở Đắk Nông

15:00 ngày 05/07/2018

Theo thiếu tướng Phan Anh Minh, còn ít nhất 3 đối tượng cần phải xác minh, truy bắt thêm do việc tham gia ít nhiều vào tổ chức này. Đây là tổ chức tách ra từ tổ chức lưu vong của Đào Minh Quân. Các đối tượng tham gia do đời sống kinh tế khó khăn, được các đối tượng nước ngoài lựa chọn kỹ càng.

14:55 ngày 05/07/2018

img_7383
Thiếu tướng Phan Anh Minh báo cáo hành trình phá án
 

14:53 ngày 05/07/2018

Hình ảnh do vụ nổ gây ra tại Công an phường 12, quận Tân Bình

img_7342
 
img_7343
 
img_7344
 
img_7356
 
img_7357
 
img_7358
 

14:51 ngày 05/07/2018

14 giờ 40 buổi họp báo bắt đầu với sự tham dự của Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân và Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong.

img_7373
 
img_7380
 

 

14:46 ngày 05/07/2018

img_7365
 
Tang vật vụ án bị tịch thu

14:46 ngày 05/07/2018

Hình ảnh trinh sát truy lùng các đối tượng

img_7349
 
img_7350
 
img_7352
 

14:45 ngày 05/07/2018

img_7351
Công an khám nghiệm hiện trường

14:45 ngày 05/07/2018

Trực tiếp Công an TP HCM họp báo vụ nổ ở công an phường

Công an TP HCM cho biết đã bắt giữ 8 đối tượng; khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 5 đối tượng về tội “Khủng bố nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và 3 đối tượng khác về tội “Mua bán trái phép chất nổ”. Các quyết định này đang được VKSND cùng cấp xem xét phê chuẩn.

Khoảng 13 giờ ngày 20-6, 2 thanh niên đi trên xe máy đã ném chất nổ vào trụ sở Công an phường 12, quận Tân Bình. Hậu quả làm một số cán bộ bị thương nhẹ, nhiều xe máy hư hỏng và phần trước của trụ sở công an phường bị phá hư nghiêm trọng, 2 nhà dân xung quanh bị ảnh hưởng nặng nề.

 

Lên trên
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo