xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Không cướp nhẫn kim cương, “phi công” trẻ vẫn bị tội cướp

Tin - ảnh: H.Nhung

(NLĐO) - Không chấp thuận lời bào chữa do ghen tuông nên Phạm Châu Tony đánh người tình trrên xe để lấy lại 2 chiếc điện thoại của bà này chứ không có ý cướp của, HĐXX cũng tuyên phạt 4 năm tù giam về tội cướp tài sản.

Sau 4 ngày xét xử và nghị án, sáng 10-8, TAND quận 2, TP HCM tuyên phạt bị cáo Phạm Châu Tony (SN 1988) 4 năm tù giam với tội danh “Cướp tài sản”.

Bị cáo Phạm Châu Tony ra xe dẫn giải sau khi lãnh án
Bị cáo Phạm Châu Tony ra xe dẫn giải sau khi lãnh án

Theo cáo trạng, bà L.Y.K.H. (49 tuổi, ngụ quận 2, TP HCM) đã ly hôn từ năm 2004, là chủ của một hệ thống cơ sở chăm sóc sắc đẹp tại TP HCM và TP Vũng Tàu. Năm 2007, bà H. thuê Phạm Châu Tony làm quản lý tại cơ sở ở TP Vũng Tàu rồi bắt đầu quan hệ tình cảm.

Năm 2008, Tony nghỉ việc nhưng vẫn qua lại với bà H. Ngày 27-1-2009, Tony nhắn tin, yêu cầu bà H. chuyển 2 tỉ đồng vào tài khoản, nếu không sẽ đưa hình ảnh nhạy cảm giữa 2 người lên mạng internet và sẽ mua súng bắn bà H. nếu bà báo công an. Nạn nhân làm đơn tố cáo nhưng lại rút đơn ngay sau đó và không hợp tác nên cơ quan CSĐT ra quyết định không khởi tố vụ án.

Đến trưa 8-7-2013, Tony chủ động nhắn tin xin qua quận 2 gặp bà H. Đến 19 giờ cùng ngày, tại một quán ăn trên đường Trần Não, quận 2, Tony nói chuẩn bị đi làm ăn xa và xin bà H. giúp đỡ tiền vốn nhưng bà H. không đồng ý, hai bên nảy sinh mâu thuẫn.

Sau khi tính tiền, bà H. lái xe chở Tony về và nhiều lần yêu cầu Tony đón taxi về. Tony không đồng ý xuống xe. Khoảng 21 giờ, đến chỗ vắng người, Tony bất ngờ đạp thắng và kéo cần số khiến xe dừng lại rồi khống chế bà H. để tháo chiếc nhẫn kim cương trị giá 7 tỉ đồng.

Trong lúc giằng co, bà H. bấm hạ kính cửa xe kêu cứu. Tony bịt miệng bà H. lại, đấm vào mặt bà H., sau đó bẻ ngón tay đeo nhẫn của bà để tháo chiếc nhẫn kim cương. Bà H. tiếp tục phản kháng và lấy lại được chiếc nhẫn này.

HĐXX nhận định, bị cáo quanh co chối tội, không thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã nêu. Kết luận giám định pháp y cũng chứng minh bị cáo Tony có hành vi đánh người gây thương tích. Chứng cứ và lời khai của nhân chứng cũng đủ căn cứ để kết luận hành vi phạm tội của bị cáo đã hoàn thành, ý thức cướp 2 chiếc điện thoại của bị cáo rất rõ ràng. Dù hành vi cướp nhẫn kim cương của bị cáo đã được loại trừ nhưng nhân chứng tại hiện trường và các chứng cứ liên quan đều khẳng định bà H. kêu cứu vì bị cướp. Do đó, HĐXX có đủ cơ sở để kết tội bị cáo Tony phạm tội “Cướp tài sản”.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo