xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

“Kỳ án” 100 tấn thức ăn nuôi cá

Bài và ảnh: TRƯỜNG GIANG

Vụ mua bán 100 tấn thức ăn nuôi cá giữa một doanh nghiệp tư nhân và một công ty đang được khởi tố điều tra thì phải đình chỉ vì… sai đối tượng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau vừa thụ lý đơn khiếu nại của ông Cao Văn Út, chủ DNTN Ngã Ba Cây Dương (phường 8, TP Cà Mau, tỉnh Cà Mau), về việc công an đình chỉ điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty CP Nuôi trồng thủy sản Nam Thái (gọi tắt là Công ty Nam Thái; xã Hòa Tân, TP Cà Mau).

Liên tục thất hứa

Theo hồ sơ vụ án, ngày 25-11-2012, ông Nguyễn Việt Tân, Giám đốc Công ty Nam Thái, ký hợp đồng với DNTN Ngã Ba Cây Dương. Theo đó, DNTN Ngã Ba Cây Dương cung cấp thức ăn nuôi cá chẽm cho Công ty Nam Thái trong 8 tháng (thời gian thu hoạch cá).

Đến ngày 25-6-2013, Công ty Nam Thái nợ tiền mua thức ăn nuôi cá của DNTN Ngã Ba Cây Dương hơn 3,7 tỉ đồng nhưng không thu hoạch cá để trả theo thỏa thuận mà ký tiếp phụ lục hợp đồng với nội dung: Ngày 1-7-2013, Công ty Nam Thái phải tạm thanh toán cho DNTN Ngã Ba Cây Dương 200 triệu đồng; ngày 8-7-2013, thanh toán 300 triệu đồng và ngày 1-8-2013, thanh toán 1 tỉ đồng thì DNTN Ngã Ba Cây Dương sẽ cung cấp tiếp thức ăn nuôi cá cho Công ty Nam Thái đến ngày 30-8-2013 và Công ty Nam Thái sẽ thu hoạch cá bán rồi trả tiền cho DNTN Ngã Ba Cây Dương.

 


Những giấy tờ DNTN Ngã Ba Cây Dương chứng minh Công ty Nam Thái còn nợ hơn 4 tỉ đồng

Những giấy tờ DNTN Ngã Ba Cây Dương chứng minh Công ty Nam Thái còn nợ hơn 4 tỉ đồng

 

Giữa tháng 8-2013, ông Cao Văn Út phát hiện Công ty Nam Thái lén lút thu hoạch cá nên tìm gặp ông Phạm Quốc Sử, Chủ tịch HĐQT Công ty Nam Thái và ông Nguyễn Việt Thương, người giữ ao nuôi, để nói chuyện. Trong cuộc gặp này, ông Sử đã thừa nhận toàn bộ số tiền thức ăn do ông Út đầu tư là hơn 4 tỉ đồng và sẽ chịu trách nhiệm về số nợ này. Hai bên thống nhất ngay sáng hôm sau sẽ cùng nhau đến ngân hàng mở tài khoản chung để chuyển tiền thu hoạch cá vào đây. Tuy nhiên, sáng hôm sau, ông Sử  và ông Thương đã không đến ngân hàng mở tài khoản chung mà vẫn tiếp tục thu hoạch cá. Nhận thấy Công ty Nam Thái có dấu hiệu gian dối để chiếm đoạt tài sản nên ngày 18-8-2013, ông Út làm đơn tố cáo đến Công an TP Cà Mau nhưng cơ quan này không thụ lý vì chưa tới ngày thỏa thuận trả tiền theo hợp đồng.

Qua ngày hôm sau, ông Út làm đơn nhờ chính quyền xã Hòa Tân giải quyết. Trong buổi hòa giải tại xã Hòa Tân, một lần nữa Công ty Nam Thái thừa nhận số tiền còn nợ DNTN Ngã Ba Cây Dương là hơn 4 tỉ đồng và tiếp tục cam kết sẽ mở tài khoản chung. Thế nhưng, sau khi bán cá, Công ty Nam Thái lại chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của ông Phạm Quốc Sử hơn 3 tỉ đồng; vào tài khoản của ông Nguyễn Việt Thương hơn 1 tỉ đồng (tiền bán 10 tấn cá tại vựa cá 5 Tuấn ở cảng cá Cà Mau). Ngoài ra, ông Thương còn trực tiếp nhận hơn 1,2 tỉ đồng tiền bán cá cho Công ty Lâm Sanh (TP HCM).

Sau nhiều lần đòi nợ không thành, ngày 28-8-2013, ông Út gửi đơn khởi kiện đến TAND TP Cà Mau. Lúc này, ông Sử chỉ thừa nhận nợ của ông Út hơn 739 triệu đồng và đưa ra nhiều bằng chứng khẳng định từ tháng 3 đến tháng 6-2013, Công ty Nam Thái không mua thức ăn của DNTN Ngã Ba Cây Dương nữa mà mua cá phân của ông Lục Minh Đoàn ở thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau) để cho cá ăn.

Trong lúc tòa án đang thụ lý vụ kiện thì ngày 11-9-2013, ông Sử rút khỏi công ty và sau đó không lâu thì doanh nghiệp này cũng giải thể. Nhận thấy vụ việc có dấu hiệu hình sự, TAND TP Cà Mau chuyển hồ sơ sang công an.

Khởi tố sai đối tượng?

Cuối năm 2014, Công an tỉnh Cà Mau khởi tố vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Nam Thái. Cơ quan điều tra xác định trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 6-2013, Công ty Nam Thái liên tục mua thức ăn nuôi cá của DNTN Ngã Ba Cây Dương với số lượng hơn 100 tấn nhưng không thừa nhận điều này và khai gian dối việc mua cá phân của các đối tác khác. Cụ thể, Công ty Nam Thái lập chứng từ giả về việc mua cá phân của ông Lục Minh Đoàn và ông Trương Lê Duy để chối bỏ việc đã nhận thức ăn nuôi cá của DNTN Ngã Ba Cây Dương. Công ty Nam Thái đưa ra 9 hóa đơn thuế GTGT để khẳng định chỉ còn nợ 739 triệu đồng nhưng phiếu xuất hàng và biên nhận của DNTN Ngã Ba Cây Dương chứng minh Công ty Nam Thái còn nợ hơn 4 tỉ đồng. Toàn bộ phiếu xuất và biên nhận đều được Lê Quốc Huy và kế toán Nguyễn Hồng Cẩm ký.

Làm việc với cơ quan điều tra, bà Cẩm còn thừa nhận bị ông Sử chỉ đạo, sắp xếp khai không đúng sự thật với cơ quan điều tra nhằm chiếm đoạt hơn 3 tỉ đồng của DNTN Ngã Ba Cây Dương…

Từ những cơ sở nêu trên, Công an tỉnh Cà Mau đề nghị VKSND cùng cấp phê chuẩn quyết định khởi tố Phạm Quốc Sử, Nguyễn Việt Tân, Nguyễn Việt Thương, Lê Tứ Hải (phó chủ tịch HĐQT), Lê Quốc Huy và Lê Tú Anh (phó giám đốc). Tuy nhiên, VKSND tỉnh Cà Mau chỉ phê chuẩn khởi tố Lê Quốc Huy vào ngày 14-2.

Do không chứng minh được Huy phạm tội nên ngày 15-10, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau quyết định đình chỉ điều tra vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Công ty Nam Thái.

 

Có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm

Theo luật sư Phạm Tuấn Anh, Đoàn Luật sư TP HCM, qua quyết định khởi tố, hồ sơ và thực tế diễn biến vụ án cho thấy người ký hợp đồng mua bán thức ăn nuôi cá và thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản là ông Nguyễn Việt Tân (đại diện theo pháp luật của Công ty Nam Thái) và các ông Nguyễn Việt Thương (giữ 60% vốn), Phạm Quốc Sử (chủ tịch HĐQT).

Ông Lê Quốc Huy chỉ là phó giám đốc, làm việc theo hợp đồng lao động, không có thẩm quyền quyết định và cũng không có khả năng chi phối việc ra quyết định của Công ty Nam Thái. “Do vậy, việc Công an tỉnh Cà Mau khởi tố ông Lê Quốc Huy là sai đối tượng; dựa vào việc viện kiểm sát không phê chuẩn quyết định khởi tố ông Tân, ông Thương, ông Sử… để đình chỉ điều tra vụ án là bỏ lọt tội phạm” - luật sư Anh nhận định.

 

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo