xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Lo sập nhà vì khai thác cát

Bài và ảnh: CA LINH

Khoảng 50 hộ dân sống tại cù lao Tân Lộc (phường Tân Lộc, quận Thốt Nốt, TP Cần Thơ) gửi đơn kêu cứu đến các cơ quan chức năng về việc doanh nghiệp khai thác cát làm sạt lở bờ sông

Theo nhiều hộ dân sống tại cù lao Tân Lộc, Công ty An Lạc được cấp phép khai thác cát từ năm 2012 đến nay. Ông Đỗ Bá Hấn (50 tuổi; ngụ khu vực Lân Thạnh 2) phản ánh: “Từ đầu năm 2016, Công ty An Lạc tăng cường đến 4 sà lan ngày đêm múc cát. Lúc trước, những phương tiện này khai thác cách bờ sông 300 m, nay lén lút đưa vào sát gần bờ, gây nguy cơ sạt lở nhà cửa bên bờ sông”.

Khu vực cù lao Tân Lộc bị sạt lở vào sát nhà người dân
Khu vực cù lao Tân Lộc bị sạt lở vào sát nhà người dân

Còn ông Đỗ Văn Nhiên (79 tuổi, ngụ khu vực Lân Thạnh 2) chỉ rõ: cách đây hơn 10 năm, nhà ông cách bờ sông Hậu khoảng 200 m. Nay sạt lở ngày càng nhiều, sông lấn vào cách nhà còn khoảng 15 m. “Nhà tôi đang ở bên miệng “hà bá” không biết khi nào sẽ sập” - ông Nhiên lo lắng.

Không chỉ vậy, phường Tân Lộc là một trong những địa phương có diện tích nuôi cá tra rất lớn của TP Cần Thơ. Việc sạt lở bờ sông tại đây khiến nhiều hộ dân nuôi cá lao đao. Bà Hồ Thị Bích Tuyền (37 tuổi, ngụ khu vực Long Châu) cho biết 2 ao nuôi cá của bà đã bị cuốn theo con nước, thiệt hại hàng tỉ đồng. Nay thêm việc khai thác cát gây sạt lở ngày bờ sông, chắc không ai còn dám nuôi cá nữa”.

Ông Đỗ Trung Ngôn, Phó Chủ tịch UBND phường Tân Lộc, cho biết khi người dân phản ánh, UBND phường đã kiểm tra thì chủ phương tiện khai thác cát cho rằng đang khai thác cách bờ 200 m đúng theo quy định nên rất khó xử lý. Vụ việc đã được báo cáo với UBND TP Cần Thơ. Do thấy các sà lan vẫn ngang nhiên hoạt động dù đã nhiều lần báo đến chính quyền, ngày 18-7 vừa qua, nhiều người dân bức xúc đã chạy ghe ra chỗ khai thác cát để ngăn cản thì hai bên xảy ra xô xát.

Trước bức xúc của người dân, ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND quận Thốt Nốt gặp gỡ người dân và đơn vị khai thác cát để nghe báo cáo tình hình cụ thể. Các cơ quan chức năng cũng xuống tận nơi kiểm tra mốc ranh giới khai thác cát, khảo sát tình hình sạt lở ở khu vực này... “Qua ghi nhận ý kiến của người dân, tôi đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường yêu cầu doanh nghiệp trước mắt ngưng khai thác cát tại khu vực này, đồng thời cho đo đạc để xác định mức độ nguy hiểm và có thể dời khu vực được cấp phép khai thác ra xa bờ 250 m hay 300 m” - ông Dũng nói.

Quy hoạch khai thác khoáng sản

Hiện TP Cần Thơ đang thực hiện quy hoạch khoáng sản. Theo ông Đào Anh Dũng, khi thành phố lập quy hoạch sẽ tiến hành đầy đủ các bước về tham vấn cộng đồng, phản biện của địa phương để xác định nơi nào được khai thác và nơi nào bị cấm. Đặc biệt, khi cấp phép khai thác cát phải cách xa bờ tránh gây sạt lở, ảnh hưởng đến đời sống của người dân.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo