xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ma men hỗn chiến, chết người can ngăn

Quốc Chiến

(NLĐO) - Nhậu xong, nhóm thanh niên xảy ra mâu thuẫn liền chia làm hai phe hỗn chiến, anh Cường vào can thì bị đâm chết.


Hai bị cáo Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Trung Hiếu tại tòa.

Hai bị cáo Nguyễn Thành Đạt và Nguyễn Trung Hiếu tại tòa.

Ngày 28-12, TAND Cấp cao tại TP HCM tuyên y án sơ thẩm 20 năm tù về tội “Giết người” đối với bị cáo Nguyễn Trung Hiếu (21 tuổi) và 1 năm tù tội “Chống người thi hành công vụ” đối với Nguyễn Thành Đạt (25 tuổi, cả 2 cùng ngụ huyện Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai)

Trước đó, ngày 26-7, tại Nhà văn hóa cộng đồng xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, TAND tỉnh Đồng Nai mở phiên xét xử lưu động sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Trung Hiếu 20 năm tù về tội “Giết người”. Các bị cáo khác liên quan đến vụ án gồm Quách Văn Hiếu (33 tuổi), Trương Minh Hiếu (19 tuổi) cùng ngụ huyện Xuân Lộc bị tòa tuyên phạt từ 1 đến 1 năm 4 tháng tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Nguyễn Thành Đạt (25 tuổi, ngụ Xuân Lộc) 1 năm tù tội “Chống người thi hành công vụ”.

Sau đó, bị cáo Nguyễn Trung Hiếu đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo Nguyễn Thành Đạt kháng cáo kêu oan. Đại diện bị hại cũng có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo Nguyễn Trung Hiếu.

Theo cáo trạng, vào tối 2-2-2015, sau khi uống rượu tại nhà một người quen ở xã Suối Cao, huyện Xuân Lộc, Nguyễn Trung Hiếu và Quách Văn Hiếu đã mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau.

Lúc này, trong nhóm bạn nhậu chia thành hai phe lao vào hỗn chiến. Thấy vậy, anh Lê Văn Cường ở gần đó vào can ngăn đã bị Trung Hiếu đâm trúng 2 nhát vào ngực, dẫn đến tử vong.

Khi vụ việc xảy ra, anh Nguyễn Mạnh Linh là công an viên xã Suối Cao có mặt can thiệp cũng bị Đạt và nhóm bạn nhậu dùng ghế đánh vào đầu và lưng.

Tại phiên toà phúc thẩm ngày 28-12, bị cáo Nguyễn Thành Đạt thay đổi nội dung kháng cáo từ kêu oan thành xin giảm nhẹ hình phạt. Bị cáo Nguyễn Trung Hiếu và đại diện phía bị hại giữ nguyên kháng cáo.

Sau khi nghị án, HĐXX xét thấy lời khai của các bị cáo trùng hợp với nhân chứng vật chứng, phiên tòa sơ thẩm đã xét xử nghiêm minh, đúng người đúng tội. Tại phiên tòa phúc thẩm, các bị cáo không đưa ra được tình tiết mới nên HĐXX tuyên y án.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo