xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mang 2 súng tới quán cầm đồ bắn người trọng thương, lãnh 66 tháng tù

Tuấn Minh

(NLĐO)- Mâu thuẫn do bị đánh trước đó, Võ Sỹ Thìn về nhà lấy 1 khẩu súng và rủ thêm “đồng bọn” mang theo 1 khẩu súng nữa tới quán cầm đồ Tín Nhất bắn nhiều phát khiến 1 người trọng thương.

Ngày 8-3, TAND tỉnh Thanh Hóa đã mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự đối với Võ Sỹ Thìn (SN 1988, ngụ phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa); Lê Xuân Quý (SN 1982, ngụ phường Đông Hương, TP Thanh Hóa); Trịnh Văn Phúc và Nguyễn Văn Lực (cùng SN 1992, cùng ngụ phường Quảng Thành, TP Thanh Hóa về tội "Cố ý gây thương tích" và "Tàng trữ vũ khí quân dụng".

Mang 2 súng tới quán cầm đồ bắn người trọng thương, lãnh 66 tháng tù - Ảnh 1.

Tiệm cầm đố Tín Nhất - nơi xảy ra vụ nổ súng bắn nhau do mâu thuẫn ở Thanh Hóa

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, do có mâu thuẫn và bị nhóm của Lê Phi Sơn (tức Sơn "đen") đánh vào sáng ngày 1-6-2018 nên Võ Sỹ Thìn đã về nhà lấy 1 khẩu súng bắn đạn ria, sau đó rủ thêm "đồng bọn" là Lê Xuân Quý cùng đi trả thù.

Sau khi nghi Thìn kể mình bị đánh, Quý đã lấy 1 khẩu súng quân dụng K54 rồi cùng Thìn đi tới tiệm cầm đồ Tín Nhất ở số 142, đường Hải Thượng Lãn Ông, phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa để tìm Sơn "đen". Trên đường đi tới quán cầm đồ, Thìn và Quý đã gặp và rủ Trịnh Xuân Phúc, Nguyễn Văn Lực cùng đi.

Tới quán cầm đồ, không thấy Sơn "đen" mà chỉ thấy Lê Đại Hậu và Lê Bá Huy đang ở trong quán, Thìn và Quý đã dùng súng bắn nhiều phát vào trong và trúng vào tay Hậu phải nhập viện cấp cứu, gây tổn hại 30% sức khỏe.

Mang 2 súng tới quán cầm đồ bắn người trọng thương, lãnh 66 tháng tù - Ảnh 2.

Nhóm thanh niên gây án thời điểm bị Công an Thanh Hóa khởi tố, bắt giam - Ảnh: Công an Thanh Hoá

Đến ngày 3-6, nhóm thanh niên trên đã lần lượt tới cơ quan công an đầu thú, khai nhận hành vi bắn người của mình.

Tại phiên xét xử sáng nay 8-3, HĐXX đã tuyên phạt Lê Xuân Quý 2 năm tù về tội cố ý gây thương tích, 1 năm tù về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng (tổng 3 năm tù); Võ Sỹ Thìn bị tuyên phạt 30 tháng tù giam; Nguyễn Văn Lực và Trịnh Xuân Phúc cùng chịu chung mức án 18 tháng tù treo.

Bị hại cũng đã được những người gây án bồi thường 400 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo