xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Một sĩ quan công an hy sinh vì bị côn đồ tấn công

Hoàng Thanh - Hồng Ánh

(NLĐO) - Trên đường đi làm nhiệm vụ, 2 sĩ quan công an huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai bị một nhóm đối tượng tấn công khiến 1 người hy sinh, 1 người trọng thương.

Sáng nay 22-10, trung tá Trần Ngọc Anh, Trưởng Phòng tham mưu, Công an tỉnh Gia Lai xác nhận vụ việc xảy ra vào 23 giờ đêm qua (21-10).

Theo thông tin ban đầu, trước thời điểm vụ án xảy ra, có 2 nhóm đối tượng thuộc thôn Cầu Đôi, xã Chư Căm và thôn Chư Đông, xã Chư Gu, huyện Krông Pa có mâu thuẫn dẫn tới đánh nhau.

Khi 2 sĩ quan công an là trung úy Nay Blong (SN 1985) và trung úy Nguyễn Thành Trung (28 tuổi, ngụ thị trấn Phú Túc, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai), cùng là cán bộ Đội Cảnh sát điều tra, Công an huyện Krông Pa trên đường đi làm nhiệm vụ ngang qua nơi xảy ra đánh nhau. Bất ngờ, bị các đối tượng nhầm tưởng là người nhóm bên kia nên dùng đá, gậy tấn công khiến trung úy Nay Blong ngã xuống xe tử vong, trung úy Nguyễn Thành Trung bị trọng thương.

Hiện lực lượng công an đang mời 22 đối tượng lên làm việc. Giám đốc công an tỉnh, đại tá Vũ Văn Lâu đã trực tiếp xuống hiện trường nắm tình hình, chỉ đạo giải quyết vụ việc.

Trước khi gây ra vụ thương vong cho 2 sĩ quan công an, 2 nhóm đối tượng trên còn chặn đánh 4 thanh niên thôn Cầu Đôi, xã Chư Gu và 3 người chạy xe máy đi ngang qua đoạn đường trên.

Liên quan đến tình hình sức khỏe của trung úy Nguyễn Thành Trung, trưa nay, Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Yên, cho biết đã tiếp nhận nạn nhân nhập viện lúc 2 giờ 45 phút cùng ngày trong tình trạng đa chấn thương, dập lá lách do bị ném đá. Hiện anh Trung đã qua cơn nguy kịch, hiện đang được điều trị tại Khoa Ngoại tổng quát của bệnh viện này.


Trung úy Nguyễn Thành Trung đang dược điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên - Ảnh: Hồng Ánh

Trung úy Nguyễn Thành Trung đang dược điều trị tại Bệnh viện đa khoa Phú Yên - Ảnh: Hồng Ánh

Theo lời anh Trung kể lại, khoảng 22 giờ 15 phút đêm 21-10, sau khi làm nhiệm vụ tại xã Ia Uar (huyện Krông Pa), anh điều khiển xe máy BKS 81S4-7787 chở sau trung úy Nay Blong trở về đến xã Chưr Căm (cùng huyện Krông Pa) thì gặp một nhóm gần 20 thanh thiếu niên trên dưới 20 tuổi cầm đá và cây gậy chặn giữa đường. Nhóm thanh thiếu niên này đã ném đá tới tấp vào 2 người.


Trung úy Trung đau khổ mỗi khi nhắc đến đồng nghiệp bị tử vong - Ảnh: Hồng Ánh

Trung úy Trung đau khổ mỗi khi nhắc đến đồng nghiệp bị tử vong - Ảnh: Hồng Ánh

Đoạn đường này nhà dân thưa thớt, lại xảy ra lúc đêm khuya nên không được ai can ngăn. Anh Nay Blong bị rớt khỏi xe, còn tôi vượt qua nhóm này khoảng 100m thì ngã vì đau. Tôi gọi điện thoại về đơn vị cầu cứu. Khi anh em đến mới biết anh Nay Blong đã tử vong”- giọng trung úy Trung run run.

Cũng theo trung úy Trung, anh không hề biết nhóm thanh niên này trước đây và anh cũng không phụ trách mảng kiểm lâm nên khó có khả năng do lâm tặc gây nên.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo