xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Mức án cho các bị cáo trong vụ án liên quan 39 người chết trong container ở Anh

Hải Vũ

(NLĐO) - Liên quan đến vụ 39 người chết trong container ở Anh vào năm 2019, các bị cáo tổ chức đưa người sang Anh làm việc trái phép vừa bị tuyên phạt tổng cộng gần 25 năm tù.

Ngày 14-9, TAND tỉnh Hà Tĩnh mở lại phiên tòa xét xử các bị cáo trong vụ án đưa Phạm Thị Tr.M. sang Anh lao động về tội "Tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài". Chị Phạm Thị Tr.M. là 1 trong số 39 nạn nhân tử vong trong xe container ở Anh vào tháng 10-2019.

Trước đó, phiên xử lần 1 do TAND tỉnh Hà Tĩnh mở vào sáng 31-8-2020 đã bị hoãn bởi một bị cáo quê Nghệ An có đơn xin vắng mặt vì đang điều trị ung thư và 63 nhân chứng không có mặt.

Mức án cho các bị cáo trong vụ án liên quan 39 người chết trong container ở Anh - Ảnh 1.

Các bị cáo tại phiên tòa liên quan vụ 39 người chết trong container ở Anh - Ảnh: Y. Thành

Các bị cáo bị đưa ra xét xử gồm: Trần Đình Trường (35 tuổi, trú xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Thị Thúy Hòa (36 tuổi), Võ Văn Kỳ (58 tuổi), Võ Văn Hồ (68 tuổi), Lê Văn Huệ (53 tuổi), Nguyễn Xuân Triều (24 tuổi), cùng trú tại tỉnh Nghệ An và Nguyễn Quốc Thành (26 tuổi, trú tại TP Cần Thơ). Bị cáo Võ Văn Kỳ có đơn xin vắng mặt vì đang điều trị bệnh ung thư dạ dày giai đoạn cuối tại một bệnh viện ở Hà Nội.

Riêng bị cáo Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1990, lấy chồng Trung Quốc, trú tại TP Thụy An, Chiết Giang, Trung Quốc, tên thường gọi là Bảo Bảo), bị Cơ quan An ninh điều tra Công an Hà Tĩnh ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo đỏ (truy nã quốc tế).

Theo cáo trạng, vào khoảng tháng 7-2019, do quen biết từ trước nên Trường nhờ Hòa làm thủ tục đưa chị Phạm Thị Tr.M. (26 tuổi, trú huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) sang Anh với giá 22.000 USD. Để làm được các giấy tờ cho chị Tr.M., Hòa móc nối với Thành và Diễm cùng thực hiện. Ngày 23-10-2019, chị M. cùng với 38 người Việt Nam khác trốn trong thùng xe container đông lạnh để sang Anh. Tuy nhiên, khi chiếc xe container này sang đến hạt Essex (Anh) thì tất cả đều đã tử vong.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, ngoài các bị cáo Trường, Hòa, Thành và Diễm, các bị cáo còn lại bị cáo buộc liên quan đến việc đưa hơn 20 người ở Hà Tĩnh và các tỉnh, thành: Hải Dương, Hải Phòng, Nam Định, Nghệ An và Tây Ninh sang Anh trái phép.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. 

Kết thúc phiên tòa HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Quốc Thành 7 năm 6 tháng tù; Nguyễn Thị Thúy Hòa 6 năm tù; Trần Đình Trường 5 năm tù; Nguyễn Xuân Triều 2 năm 6 tháng tù về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài. Các bị cáo còn lại là Lê Văn Huệ, Võ Văn Hồ và Võ Văn Kỳ mỗi người từ 12 tháng đến 18 tháng tù về tội tổ chức, môi giới cho người khác trốn đi nước ngoài nhưng được hưởng án treo.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo