xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nam sinh giết cô giáo rồi đốt xác phi tang

Tin-ảnh: Tuấn Minh

(NLĐO)- Bị bố mẹ mắng đuổi ra khỏi nhà, Ngô Minh Đức (Thanh Hoá) vào nhà cô Hạnh, giáo viên ở gần nhà, xin cơm rồi giở trò trộm cắp. Bị phát hiện, nam sinh đã giết cô giáo rồi đốt xác phi tang.

 


Giết người dã man, nhưng chưa tới 18 tuổi nên Ngô Minh Đức chỉ bị tuyên phạt 18 năm tù giam

Giết người dã man, nhưng chưa tới 18 tuổi nên Ngô Minh Đức chỉ bị tuyên phạt 18 năm tù giam

Sáng ngày 22-9, tại trụ sở UBND xã Nguyệt Ấn, huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa, TAND tỉnh này đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động đối với bị cáo Ngô Minh Đức (SN 1998, ngụ thôn Minh Thạch, xã Nguyệt Ấn) về tội “Giết người” và tội “Hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Thanh Hóa, ngày 13-3-2015, Đức xin bố mẹ 7,5 triệu đồng để đi chuộc chiếc xe máy trước đó Đức đã cầm cố. Tuy nhiên, Đức không đi chuộc xe mà nướng hết số tiền trên vào chiếu bạc.

Đến sáng ngày 14-3, Đức quay về nhà nhưng không chuộc được xe, bị bố mẹ chửi mắng đuổi ra khỏi nhà. Khoảng 11 giờ ngày 14-3, Đức đi bộ qua nhà cô Nguyễn Thị Hạnh (SN 1969, là giáo viên Trường tiểu học Nguyệt Ấn 2, huyện Ngọc Lặc).

Thấy cô Hạnh ở nhà một mình, Đức vào nhà chơi và có nói chuyện bị bố mẹ đuổi đi, giờ không có gì ăn nên đói bụng. Nghe Đức kể, cô Hạnh liền nói Đức ngồi chơi, rồi cô xuống bếp nấu cơm để Đức cùng ăn.

Khi cô Hạnh xuống bếp nấu ăn, Đức nảy sinh ý định trộm cắp tài sản nên đã đi vào buồng ngủ để lục lọi. Lúc này, cô Hạnh từ bếp đi lên phát hiện nên đã tri hô. Thấy vậy Đức lao đến bịt miệng và giằng co với cô Hạnh xuống dưới nhà bếp. Tại đây, Đức dùng một con dao (loại dao gọt hoa quả) đâm nhiều nhát vào mặt cô Hạnh.

Chưa dừng lại ở đó, Đức tiếp tục túm tóc, đập đầu cô Hạnh xuống nền nhà làm nạn nhân bất tỉnh, rồi Đức lấy một sợi giây nilon dài khoảng 250 cm xiết cổ tới lúc cô Hạnh chết mới dừng tay.


Rất đông người dân đội mưa đến xem phiên xét xử lưu động tại UBND xã Nguyệt Ấn

Rất đông người dân đội mưa đến xem phiên xét xử lưu động tại UBND xã Nguyệt Ấn

Sau khi giết chết cô Hạnh, Đức bình tĩnh ra chốt cửa chính rồi quay vào kéo xác nạn nhân đặt lên giường ngủ, sau đó chất quần áo, sách vở và một chiếc chăn bông trùm kín lên người nạn nhân rồi châm lửa đốt xác nạn nhân nhằm phi tang.

Đến khi lửa bùng cháy, Đức đã lấy đi một chiếc điện thoại cảm ứng nhãn hiệu Samsung và cầm theo con dao gây án lẩn trốn ra phía sau nhà. Đức rời khỏi hiện trường một đoạn thì vứt con dao gây án và chiếc điện thoại xuống ruộng (do điện thoại bị vỡ màn hình trong lúc Đức trèo qua tường), rồi về nhà tắm rửa, thay quần áo và kể lại toàn bộ sự việc mình gây ra cho bố mẹ nghe.

Ngay trong ngày 14-3, gia đình đã đưa Ngô Minh Đức đến Công an huyện Ngọc Lặc để đầu thú.

Khám nghiệm tại hiện trường, công an ghi nhận căn phòng bị cháy nham nhở, thi thể cô Hạnh bị cháy xém biến dạng.

Vụ án đặc biệt nghiêm trọng trên từng gây xôn xao dư luận địa phương, nên trong phiên xét xử sáng nay 22-9 dù trơi mưa rất to nhưng người dân vẫn kéo đến UBND xã Nguyệt Ấn rất đông để theo dõi phiên xét xử lưu động. Ai cũng phẫn nộ trước hành vi tàn ác của một nam sinh mới 17 tuổi.

Với hành vi giết người tàn ác của mình, Ngô Minh Đức đã bị HĐXX tuyên phạt 18 năm tù giam và yêu cầu bồi thường cho gia đình bị hại trên 240 triệu đồng.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo