xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Ngày tàn của 1 băng giang hồ liều lĩnh hoạt động ở TP HCM

Di Lâm

(NLĐO) - Không những hành hung, đe dọa mà băng nhóm giang hồ chuyên đòi nợ thuê còn bắt giữ, tổ chức đưa người vay nợ sang Campuchia nếu những người này không chịu trả tiền

Ngày 1-6, TAND TP HCM xử sơ thẩm tuyên phạt bị cáo Mai Ngọc Thanh (thường trú tại tỉnh Quảng Ngãi) 20 năm tù về hai tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản". Cùng phạm hai tội trên, hai em trai của Thanh là Mai Ngọc Lâm và Mai Ngọc Tùng (cùng trú tỉnh Quảng Ngãi), mỗi người bị phạt 16 năm tù.

Ngoài ra, TAND TP HCM tuyên phạt 3 bị cáo khác là đồng phạm giúp sức cho anh em Thanh từ 10 năm 6 tháng tù - 12 năm chín tháng tù, cùng về hai tội "Bắt giữ người trái pháp luật" và "Cướp tài sản".

Ngày tàn của 1 băng giang hồ liều lĩnh hoạt động ở TP HCM - Ảnh 1.

Chân dung băng nhóm đòi nợ thuê khét tiếng một thời

Những bị cáo trên hoạt động trong đường dây đòi nợ thuê bằng cách bắt người sang Campuchia do Mai Ngọc Thanh cầm đầu.

Theo cáo trạng, anh em Thanh hành nghề đòi nợ thuê theo yêu cầu từ chủ nợ. Thực hiện các hợp đồng đòi nợ, Thanh lên kế hoạch đòi nợ cụ thể và rủ nhiều đối tượng khác tham gia. Nhóm này chuẩn bị hung khí, theo dõi nơi cư trú của bị hại. Sau đó, bọn chúng bắt giữ rồi dùng vũ lực tấn công bị hại nhằm chiếm đoạt tài sản, siết nợ. Trong trường hợp không lấy được khoản nợ, Thanh tổ chức đưa người vay nợ sang Campuchia. Đến nơi, Thanh và thuộc cấp liên tục đe dọa, uy hiếp bị hại liên lạc với người thân, buộc giao tiền chuộc người về. Nhiều người vay nợ trở thành nạn nhân của nhóm đòi nợ thuê khét tiếng một thời này.

Đơn cử, ngày 3-12-2017, nhóm đòi nợ thuê do Thanh cầm đầu chặn xe, hành hung, bịt mặt, khiêng bà Lưu Thị Mỹ Trang lên ô tô, đưa đến quán câu cá ở huyện Củ Chi. Qua điện thoại, Thanh yêu cầu chồng bà Trang mang tiền đến chuộc người. Nếu không, bọn chúng sẽ bán bà Trang vào nơi có hoạt động mại dâm bên Campuchia. Vì chồng bà Trang dọa trình báo công an nên các đối tượng tức tốc đưa bà này qua biên giới Campuchia. Do gặp bộ đội biên phòng nên cả nhóm đành quay về. Kế hoạch đòi nợ và mang người sang Campuchia thất bại nên Thanh quyết định thả nạn nhân. Bà Trang đến cơ quan công an trình báo sự việc. Nạn nhân cho biết băng nhóm đòi nợ lấy của bà 80 triệu đồng, bốn nhẫn, một dây chuyền, một đôi bông tai, một xe máy AirBlade.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo