xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi án rút ruột ngân sách: Đề nghị thanh tra thêm hàng loạt trường học

DUY NHÂN

(NLĐO) - Thanh tra huyện Phước Long tiếp tục đề xuất Thanh tra tỉnh Bạc Liêu cho thanh tra thêm hơn 10 điểm trường bị nghi vấn có dấu hiệu rút ruột ngận sách.

Đề nghị trên xuất phát từ việc sau khi kết luận bà Nguyễn Thị Cẩm Loan, Phó phòng GD-ĐT huyện Phước Long, tỉnh Bạc Liêu, lập hồ sơ khống sửa chữa 5 ngôi trường để rút tiền ngân sách hàng trăm triệu đồng nhưng lãnh đạo địa phương không xử lý triệt để.

Ngày 27-10, một nguồn tin cho biết Thanh tra tỉnh Bạc Liêu đã chỉ đạo Thanh tra huyện Phước Long báo cáo toàn bộ sự việc liên quan đến vụ phó phòng GD-ĐT huyện này bị phát hiện lập chứng từ khống sửa chữa trường lớp để rút tiền ngân sách hơn 300 triệu đồng.

Theo đó, Thanh tra huyện Phước Long đã báo cáo sự vụ kèm đề xuất cho thanh tra đột xuất ngay hơn 10 điểm trường khác (ngoài 6 điểm trường đã thanh tra) nghi có dấu hiệu tham ô tài sản nhà nước bằng hình thức như trên.

“Chúng tôi đã chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ kiểm tra toàn bộ hồ sơ và đề xuất hướng xử lý. Vài ngày nữa sẽ có hướng xử lý cụ thể” - ông Võ Minh Lương, Chánh Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, nói.

Liên quan đến diễn biến vụ việc này, từ tháng 8-2014, Thanh tra huyện Phước Long có báo cáo đột xuất gửi UBND huyện và Thanh tra tỉnh Bạc Liêu, đề xuất chuyển cơ quan điều tra hồ sơ có dấu hiệu tham ô tại 5/6 điểm trường đang tiến hành thanh tra.

Đồng thời, qua thông tin từ quần chúng, Thanh tra huyện Phước Long cũng đề xuất cho tiến hành thanh tra đột xuất 12 điểm trường khác có dấu hiệu tham ô tương tự. Tuy nhiên, các đề xuất của Thanh tra huyện không được các cơ quan chức năng giải quyết. Không chỉ vậy, Thanh tra huyện Phước Long còn bị Chủ tịch UBND huyện này lập tổ phúc tra đoàn thanh tra khi đoàn chưa có kết luận chính thức, đồng thời ra văn bản chỉ đạo Thanh tra huyện kết luận theo ý Chủ tịch UBND huyện.

Từ văn bản chỉ đạo của chủ tịch huyện, Thanh tra huyện không chuyển được các phần hồ sơ có dấu hiệu tham ô sang cơ quan điều tra để làm rõ.

Dấu hiệu vi phạm pháp luật được Thanh tra huyện vạch rõ tại 5 điểm trường trong huyện Phước Long vào tháng 3-2015, gồm: Lập hàng loạt hồ sơ khống về mua bàn ghế, sửa chữa trường lớp để rút tiền ngân sách trên 300 triệu đồng. Làm việc với đoàn thanh tra, 3 hiệu trưởng đã khai nhận do bà Nguyễn Thị Cẩm Loan chỉ đạo làm vậy để rút tiền về nộp cho bà.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo