xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi can sát hại 4 bà cháu sa lưới

Bài và ảnh: Trọng Đức

Doãn Trung Dũng bị lực lượng công an bắt giữ tại một khu vực gần cầu Bính thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng vào tối 26-9

Ngày 26-9, Cục Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an kết hợp với Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt giữ Doãn Trung Dũng (SN 1971; ngụ phường Trưng Vương, TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh), nghi can chính trong vụ sát hại dã man 4 bà cháu ở TP Uông Bí vào rạng sáng 24-9. Trước đó, Dũng đã bị khởi tố về các tội “Giết người”, “Cướp tài sản”.

Một nguồn tin cho biết trong quá trình điều tra, lực lượng công an đã phát hiện 1 con dao còn dính máu được cất giữ tại nhà của Dũng. Kết quả giám định cho thấy mẫu máu trên dao trùng với mẫu máu của nạn nhân. Theo tìm hiểu của phóng viên Báo Người Lao Động, Doãn Trung Dũng đã từng có 2 tiền án về tội “Cướp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma túy”. Dũng không xa lạ với gia đình nạn nhân vì mẹ vợ y là chị của bà Nguyễn Thị Hát (SN 1955) - nạn nhân trong vụ thảm sát.

Theo một lãnh đạo Công an TP Uông Bí, dưới sự chỉ đạo của Bộ Công an, hơn 1.000 cán bộ, chiến sĩ Công an TP Uông Bí cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Ninh, công an các tỉnh - thành lân cận vào cuộc để truy bắt nghi can gây ra vụ án đặc biệt nghiêm trọng này. Lực lượng phá án nhận định rất có thể khi thấy công an đến tìm, Dũng đã trốn ra khu rừng ngập mặn ven sông và sáng 25-9 mới về nhà. Vì vậy, chiều và suốt đêm 25-9, các trinh sát cùng chó nghiệp vụ đã tăng cường quân số, tổ chức lùng sục Doãn Trung Dũng tại ven bờ sông Uông, TP Uông Bí. Nhiều dấu vết cho thấy trước đó, đối tượng này đã lẩn trốn ở đây. Cùng với đó, ngôi nhà số 122 Đồng Mô (khu 7, tổ 1, phường Trưng Vương, TP Uông Bí) - nơi sinh sống của 5 người trong gia đình Dũng - cũng bị giám sát chặt chẽ.

Lực lượng chức năng trắng đêm truy tìm (ảnh lớn) và đã bắt được Doãn Trung Dũng
Lực lượng chức năng trắng đêm truy tìm (ảnh lớn) và đã bắt được Doãn Trung Dũng

Ông Trần Văn T., hàng xóm của Doãn Trung Dũng, cho biết khi phát hiện công an tìm đến, Dũng bỏ trốn. “Khoảng 15 giờ ngày 24-9, Dũng và 3 người khác đang ngồi chơi bài tại nhà thì công an đến tìm. Thấy vậy, Dũng vùng dậy chạy thoát thân” - ông T. kể.

Đến tối 25-9, hàng trăm chiến sĩ công an đã thức trắng đêm lội bùn đất, lần tìm từng lùm cây, góc phố để bắt Doãn Trung Dũng vì người dân cho biết có phát hiện một đối tượng giống với đặc điểm nhận dạng của nghi can này. Theo quan sát của phóng viên, khu vực trên là đầm lầy, địa hình rất hiểm trở, cây cối um tùm. Đi qua khu đầm lầy là một nhánh dẫn ra sông Uông, giáp ranh giữa TP Uông Bí và huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng. Cuối cùng, vào lúc 20 giờ 30 phút ngày 26-9, Doãn Trung Dũng đã bị Cục Cảnh sát Điều tra - Bộ Công an kết hợp với Công an TP Hải Phòng, Công an tỉnh Quảng Ninh bắt giữ tại một khu vực gần cầu Bính thuộc địa phận huyện Thủy Nguyên, TP Hải Phòng.

Sau khi bị bắt, nghi phạm đã được đưa về Công an huyện Thủy Nguyên để khai thác nhanh, sau đó di lý về tỉnh Quảng Ninh.

Bước đầu, Doãn Trung Dũng khai nhận vào nhà chị Vũ Thị Thanh (chủ nhà và là con gái của bà Nguyễn Thị Hát) để trộm nhưng khi bị phát hiện, hắn đã ra tay giết 4 bà cháu.

Thủ tướng biểu dương

Tối 26-9, thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có thư biểu dương thành tích xuất sắc của các lực lượng chức năng, đặc biệt là Tổ Công tác của Bộ Công an do Thứ trưởng Lê Quý Vương dẫn đầu đã trực tiếp đến Quảng Ninh để chỉ đạo điều tra. “Chiến công này góp phần quan trọng vào công cuộc đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân, nâng cao hình ảnh của người chiến sĩ Công an Nhân dân trên mặt trận bảo vệ an ninh Tổ quốc” - Thủ tướng nhấn mạnh.

T.Dũng

Hành vi đặc biệt nghiêm trọng

Khoảng 7 giờ ngày 24-9, chị Vũ Thị Thanh đi làm về thì phát hiện mẹ là bà Nguyễn Thị Hát cùng 2 con nhỏ của chị Thanh là cháu Phạm Đình Hưng (SN 2007), Phạm Thu Hà (SN 2008) và cháu ruột của chị Thanh là Vũ Khánh Huyền (SN 2013) nằm chết trên vũng máu trong nhà ở tổ 1, khu Hợp Thành, phường Phương Nam, TP Uông Bí. Khắp người các nạn nhân có nhiều vết đâm, chém; trong nhà bị xáo trộn và có dấu hiệu lục lọi.

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cùng các tài liệu điều tra ban đầu đã thu thập được, cơ quan điều tra nhận định đây là vụ án “Giết người, cướp tài sản” gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Chiều cùng ngày, Công an tỉnh Quảng Ninh đã khởi tố vụ án “Giết người, cướp tài sản” để điều tra. Ngày 25-9, Cơ quan CSĐT xác định Doãn Trung Dũng là nghi can trong vụ thảm sát.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo