xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Nghi phạm thảm sát 5 người trong nhà em ruột: "Tôi có tội lớn, tôi ân hận lắm rồi"

B.H.Thanh

(NLĐO)- Tại cơ quan công an ngày 1-9, Nguyễn Văn Đông, nghi phạm gây ra vụ thảm sát khiến 4 người nhà em ruột tử vong, 1 người nguy kịch ở xã Hồng Hà (huyện Đan Phượng, Hà Nội), tỏ ra ân hận và xin chịu tội.

Chiều 1-9, tại trụ sở Công an huyện Đan Phượng (Hà Nội), Đại tá Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, đã trực tiếp thẩm vấn Nguyễn Văn Đông (SN 1966, trú ở xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng, Hà Nội), nghi phạm dùng dao gây ra vụ thảm sát khiến 4 người nhà em trai ruột thiệt mạng, 1 người bị thương.

Trả lời câu hỏi của Đại tá Nguyễn Thanh Tùng: "Đến giờ phút này, anh suy nghĩ gì về hành vi của mình?", Nguyễn Văn Đông ôm mặt, gục đầu trả lời: "Tôi có tội lớn, tôi ân hận lắm rồi. Tôi xin chịu tội".

Kẻ thảm sát 5 người trong nhà em ruột: Tôi có tội lớn, tôi ân hận lắm rồi. Tôi xin chịu tội - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng thẩm vấn Nguyễn Văn Đông (giữa, bên phải) sau khi gây ra vụ thảm sát - Ảnh: An ninh thủ đô

Theo một lãnh đạo UBND xã Hồng Hà, thời điểm xảy ra sự việc, đối tượng quá hung hãn, liên tục dùng hung khí chém các nạn nhân và đe doạ những người xung quanh. Theo một số thông tin, người này sau khi chém các nạn nhân đã quay trở về nhà và có ý định tự sát nhưng được người thân phát hiện, can ngăn.

Về nhân thân nghi phạm, vị lãnh đạo UBND xã Hồng Hà cho hay Nguyễn Văn Đông chưa có tiền án tiền sự. Người này thường vắng mặt ở địa phương để làm môi giới đất đai, từ trước tới nay người này không có mâu thuẫn hay xô xát với hàng xóm. Người này cũng không thuộc diện khó khăn về kinh tế ở địa phương. Nguyễn Văn Đông là con thứ trong gia đình có 3 anh em.

Nguyên nhân ban đầu vụ thảm sát được nhận định là do mâu thuẫn gia đình, tranh chấp về kinh tế, đất đai.

Hiện, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Văn Đông để điều tra về hành vi "Giết người".

Trong 5 nạn nhân bị đâm chém, 4 người đã tử vong, 1 người đang được cấp cứu tại bệnh viện.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo