xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Người nhà bệnh nhân đòi đâm bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Hưng Nguyên - Nguyễn Thạnh

(NLĐO) - Thêm một vụ người nhà bệnh nhân hành hung bác sĩ xảy ra tại Khoa Cấp cứu - Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TP HCM) vào sáng 6-8. Chỉ trong hơn 1 tuần, tại bệnh viện này xảy ra 2 vụ hành hung.

Chiều 6-8, Công an quận Bình Thạnh, TP HCM cho biết đang làm việc với Vương Hào H. (29 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) để điều tra về hành vi hăm dọa, định đâm bác sĩ tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Người nhà bệnh nhân đòi đâm bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh 1.

Công an lấy lời khai đối tượng

Theo điều tra ban đầu, khoảng 6 giờ cùng ngày, H. đưa mẹ vào cấp cứu tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Sau khi khám bệnh, mẹ H. phải thở máy và yêu cầu được đi vệ sinh.

Nhân viên bệnh viện sau đó mang bô đến giường bệnh để bệnh nhân tự đi vệ sinh nhưng người này không chịu.

Lúc này, H. đòi đưa mẹ đi vệ sinh thì bác sĩ can ngăn nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Sau đó, H. trên tay quấn một lớp áo, bên trong cầm dụng cụ cắt móng tay (lưỡi nhọn phía trong) đến gặp bác sĩ trên với ý định hăm dọa. Tuy nhiên, một số người chứng kiến vụ việc nên can ngăn.

Bác sĩ đã gọi điện cấp báo công an. Công an quận Bình Thạnh nhận được tin báo liền đưa H. về trụ sở công an làm việc.

Người nhà bệnh nhân đòi đâm bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định - Ảnh 2.

Hung khí đối tượng đe dọa bác sĩ

Vụ việc trên xảy ra hơn một tuần sau khi bác sĩ P.H.T tại Khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định TP HCM bị hành hung.

Chia sẻ trên trang cá nhân mình, bác sĩ P.H.T. viết: "Thật đáng sợ, mình mới bị hành hung tuần trước, còn chưa giải quyết xong. Sáng nay, mới đi làm lại đã gặp ngay cảnh bác sĩ T. - đàn anh khoa mình bị thân nhân cầm dao bấm đâm, rất may bác sĩ T. cản kịp, không thì...".

Theo bác sĩ P.H.T, lý do thân nhân muốn đâm bác sĩ T. khi đang điều trị cho bệnh nhân là: Bệnh nhân muốn đi tiểu nhưng bác sĩ T. đã giải thích bệnh nhân đang suy hô hấp rất nặng, SpO2 61%, hiện đang thở oxy mask 15l/ph nên không thể đưa tới nhà vệ sinh được. Liền sau đó, điều dưỡng đưa bô cho bệnh nhân đi tại giường.

Thế nhưng, thân nhân nhất quyết không đồng ý, rồi chửi bới, bảo bác sĩ phải đưa bệnh nhân đi vệ sinh. Người nhà bệnh nhân bỏ ra ngoài, lát sau quay lại với một con dao bấm đâm vào hông bác sĩ T.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo