xem thêm
An Giang
Bình Dương
Bình Phước
Bình Thuận
Bình Định
Bạc Liêu
icon 24h qua
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP

Chùm ảnh: Nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến tiếp tục hầu tòa

Thực hiện: HUẾ XUÂN

(NLĐO) - TAND Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên phúc thẩm vụ án xảy ra Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) sau 1 tháng tạm hoãn. Trước đó, ông Trần Vĩnh Tuyến và 6 bị cáo khác có đơn kháng cáo.

Chùm ảnh: Nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến tiếp tục hầu tòa - Ảnh 1.

Ông Trần Vĩnh Tuyến (nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM) có mặt ở TAND Cấp cao tại TP HCM từ sớm để trao đổi cùng luật sư Phan Trung Hoài.

Sau gần 1 tháng tạm hoãn, sáng 8-6, TAND Cấp cao tại TPHCM mở lại phiên phúc thẩm vụ án xảy ra Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn (SAGRI) gây thiệt hại 348 tỉ đồng.

Trong vụ án này, các bị cáo Lê Tấn Hùng, nguyên Tổng Giám đốc SAGRI; Trần Vĩnh Tuyến, nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM; Trần Trọng Tuấn, nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP, cùng 4 bị cáo khác đã có đơn kháng cáo.

Trước đó, ngày 11-5, phiên tòa phúc thẩm được mở lần đầu. Tuy nhiên, trong quá trình làm thủ tục thì bị cáo Trần Trọng Tuấn có đơn xin hoãn phiên tòa vì lý do sức khỏe. Sau khi xem xét, HĐXX quyết định hoãn phiên tòa phúc thẩm để bảo vệ quyền lợi cho các bên.

Chùm ảnh: Nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến tiếp tục hầu tòa - Ảnh 2.

Ông Trần Vĩnh Tuyến và luật sư bào chữa vào phòng xét xử

Chùm ảnh: Nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến tiếp tục hầu tòa - Ảnh 3.
Chùm ảnh: Nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến tiếp tục hầu tòa - Ảnh 4.

Phiên tòa dự kiến kéo dài đến ngày 10-6, do thẩm phán Hoàng Minh Thịnh làm chủ tọa.

Chùm ảnh: Nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến tiếp tục hầu tòa - Ảnh 5.
Chùm ảnh: Nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến tiếp tục hầu tòa - Ảnh 6.

Tại phiên xử sơ thẩm năm 2021, TAND TP HCM tuyên phạt bị cáo Lê Tấn Hùng (nguyên Tổng Giám đốc SAGRI) 14 năm tù về tội "Tham ô tài sản", 11 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí". Tổng hợp hình phạt bị cáo này phải thi hành là 25 năm tù.

Chùm ảnh: Nguyên phó chủ tịch UBND TP HCM Trần Vĩnh Tuyến tiếp tục hầu tòa - Ảnh 7.

Bị cáo Trần Vĩnh Tuyến (nguyên Phó Chủ tịch UBND TP HCM) bị tuyên phạt 6 năm tù về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí"; bị cáo Trần Trọng Tuấn (nguyên Giám đốc Sở Xây dựng TP HCM) lãnh 6 năm tù. Các bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 3 đến 7 năm tù.

Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thông báo